Ngăn Covid-19 lây lan, Ấn Độ thả tù nhân nộp tiền bảo lãnh

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/03/2020 15:24:55 +07:00
(VTC News) -

Quyết định này là nhằm làm giảm mật độ giam giữ, ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát trong các trại giam.

Nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các nhà tù, chính quyền bang Haryana, Ấn Độ vừa quyết định thả các tù nhân đang chịu án tù tới 7 năm, nếu có cam kết không tái phạm hoặc đã nộp bảo lãnh. Động thái này nhằm làm giảm mật độ phạm nhân trong các nhà tù.

Ngăn Covid-19 lây lan,  Ấn Độ thả tù nhân nộp tiền bảo lãnh - 1

Ngăn Covid-19 lây lan trong tù, Ấn Độ thả tù nhân nộp bảo lãnh. (Ảnh minh họa: The Indian Express)

Trước khi phóng thích các phạm nhân, nhà chức trách sẽ làm các thủ tục kiểm tra hồ sơ giam giữ của những người này, đánh giá thái độ của họ trong tù.

Một điều kiện khác để được trả tự do là các phạm nhân không chịu cáo buộc nào trong các vụ án khác. Phạm nhân người nước ngoài sẽ không được xem xét trong đợt ân xá trước thời hạn này.

Quyết định của bang Haryana dựa trên hướng dẫn của Tòa án Tối cao Ấn Độ nhằm làm giảm mật độ giam giữ, ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát trong các trại giam.

Video: Lao động di cư nghèo ở Ấn Độ mắc kẹt trong lệnh phong tỏa vì Covid-19

Phan Tùng(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn