Ngăn chặn kịp thời vụ HS rủ nhau mang rựa đi chém bạn

Pháp luậtThứ Ba, 24/08/2010 07:51:00 +07:00

(VTC news) – Dù mới chỉ là học sinh trung học cơ sở nhưng Khang đã dám rủ bạn đi tìm kẻ thù nói chuyện phải quấy bằng rựa.

(VTC News) - Khoảng 16 giờ ngày 24/8, khi đi tuần tra tại khu vực ngã 3 Hoa Lư (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai), tổ cảnh sát giao thông gồm các đồng chí Võ Đình Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Trần Nam Trung phát hiện một xe máy chở 3, tên ngồi sau cùng cầm theo 4 cây rựa.

Đối tượng Lê Duy Khang và tang vật tại cơ quan Công an  
Tổ giao thông đã ra hiệu lệnh yêu cầu người lái xe máy dừng xe để kiểm tra. Thấy cảnh sát, nhóm này liền rồ xe bỏ chạy. Tổ cảnh sát liền tăng tốc đuổi theo và bắt được một tên tại 1 con hẻm đường Phạm Văn Đồng (phường Hoa Lư).

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lê Duy Khang (15 tuổi, trú tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai, hiện đang học lớp 9/6 trường PTCS Nguyễn Huệ, TP.Pleiku). Do mâu thuẫn với một nhóm khác, Khang đã cùng với Nguyễn Chí Thành, Thịnh mua 4 cây rựa để đi hỏi chuyện phải trái.

Hiện Công an TP.Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn