Ngắm mỹ nữ Trung Quốc tình nguyện Tết 2013

Thế giớiThứ Ba, 29/01/2013 02:39:00 +07:00

(VTC News) - Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Trung Quốc trong dịp Tết, cục đường sắt Tế Nam đã tuyển chọn 180 sinh viên đại học làm tình nguyện viên.

(VTC News) - Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ở một số khu vực Trung Quốc trong dịp Tết âm lịch 2013, cục đường sắt Tế Nam đã tuyển chọn 180 sinh viên đại học làm tình nguyện viên hỗ trợ tại một số nhà ga ở Tế Nam, Thanh Đảo.

Chỉ còn 2 tuần nữa là tới Tết âm lịch, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc, chủ yếu là công nhân đi làm xa nhà và sinh viên đổ xô về quê ăn Tết.

180 sinh viên đại học làm tình nguyện tại nhà ga Tế Nam, Thanh Đảo 



Tết truyền thống Trung Quốc là dịp lễ lớn để những người con xa quê trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau một năm làm việc, học tập xa người thân.

Hành trình trở về quê ăn Tết của người lao động xa nhà khá gian nan, có tiếng cười, tiếng khóc và có cả giấy phút chia ly. Thông thường người dân Trung Quốc dành 40 ngày để đón Tết và các lễ hội đón năm mới khác.

Dự kiến có khoảng 3.4 tỷ chuyến đi phục vụ giao thông trong dịp Tết âm lịch 2013. Trong 3.4 tỷ chuyến đi thì đường bộ chiếm 3.1 tỷ, còn lại là di chuyển bằng đường thủy và đường không.

Tết truyền thống Trung Quốc năm 2013 sẽ đón khoảng 35.5 triệu hành khách về quê ăn Tết bằng đường hàng không. Khoảng 225 triệu hành khách đi bằng phương tiện tàu hỏa.

Giáp Tết âm lịch năm 2013, người dân đổ xô về quê ăn Tết. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, dịch vụ đường sắt Trung Quốc trong ngày đầu tiên bán được 300.000 vé tàu.

Theo thống kê của Chính phủ Trung Quốc, hôm 15/1 đã có 17 triệu người đăng kí mua vé và 2.65 triệu vé được bán ra trên trang web của Dịch vụ đường sắt quốc gia.

Khánh Thục

Bình luận
vtcnews.vn