Ngắm loài hoa tuyệt đẹp ở chợ Âm Phủ, Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 24/06/2011 12:25:00 +07:00

Trên đoạn đường Lý Thường Kiệt qua chợ Âm Phủ - Hà Nội gần đây đã thu hút đông đảo người xem dừng chân để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa Muồng đào.

Trên đoạn đường Lý Thường Kiệt qua chợ Âm Phủ - Hà Nội gần đây đã thu hút đông đảo người xem dừng chân để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một loài hoa lạ - hoa Muồng đào.

Trong các tài liệu khoa học, Muồng đào được goi là Muồng hoa đào, thuộc phân họ Vang của họ Đậu.

Loài này có nguồn gốc từ rừng tự nhiên khu vực Đông Nam Á. 

Ở Việt Nam cây được phân bố rộng rãi ở các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. 
 

Muồng đào có tán lá hình ô rộng, vỏ thân màu xám nâu, lá nhỏ hình bầu dục, thường nở vào hè tùy theo vùng.  

Theo một số người dân sống gần đây, khu vực này có 2 cây Muồng đào được trồng cách đây khoảng hơn mười năm về trước. 

Cả hai cây đều nở hoa vào mùa hè rất đẹp. Không ít người dân hiếu kỳ đã ngỏ ý xin chiết cây hoặc hỏi mua 2 cây Muồng đào này. 

Với màu sắc tươi tắn, hoa muồng đào đã tô điểm thêm cho cảnh quan mùa hè một sắc màu nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút. 

Theo Quỳnh Anh
(Bee.net)


Bình luận
vtcnews.vn