Đời sống

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội

Thứ Bảy, 18/02/2023 09:33:55 +07:00

(VTC News) - Vẻ đẹp mong manh nhưng không kém phần rực rỡ của hoa anh đào vào mỗi độ xuân về đã trở thành điểm thu hút mới ở Hà Nội.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 1

Những ngày này, dãy hoa anh đào Nhật Bản bắt đầu nở rộ trong khuôn viên khu ngoại giao nằm trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ), tạo nên cảnh sắc thiên nhiên thú vị.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 2

Những cây hoa anh đào được trồng hơn chục năm bung nở, đẹp rực rỡ khiến ai cũng ngẩn ngơ.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 3

Nhân viên tại đây cho biết, từ năm 1997, những người bạn Nhật Bản đã tặng khoảng 100 gốc hoa anh đào cho Việt Nam và trồng tại Làng Việt Nhật (nay gọi là Làng hoa Thụy Khuê). Các công nhân đã mất rất nhiều công sức và thời gian chăm sóc theo một phương pháp đặc biệt. 

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 4

Anh đào vốn là loài hoa truyền thống của đất nước Nhật Bản. Hoa vẫn giữ được sắc thắm ngay cả khi đã rơi xuống.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 5

Tuy có nhiều loại nhưng hoa anh đào chủ yếu có 3 sắc màu chính là đỏ, hồng và trắng.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 6

Hoa chỉ nở từ 7 tới 15 ngày là sẽ tàn. 

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 7

Ở Việt Nam, hoa anh đào được trồng nhiều tại các khu vực đồi núi cao như: Sapa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Măng Đen (Kon Tum), Đà Lạt... 

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 8

Nhiều người đến đây để tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đẹp của loài hoa lạ.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 9

Những cây hoa anh đào tỏ ra khá thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu Việt Nam.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 10

Cả dãy cây nở hoa màu hồng phớt cực đẹp, thu hút sự chú ý của người dân quanh đây, đặc biệt là các bạn trẻ.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội - 11

Những cây hoa anh đào Nhật Bản đang khoe sắc, khiến phố phường Hà Nội thêm rực rỡ trong những ngày cuối xuân. 

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn