Quân sự

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo

Thứ Ba, 03/01/2023 09:03:00 +07:00

(VTC News) - Tổng cục công nghiệp quốc phòng giới thiệu đến Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022 dàn vũ khí hiện đại bao gồm các mẫu súng bộ binh do kỹ sư Việt Nam chế tạo.

Ngắm dàn súng đạn do công nghiệp Việt Nam tự tay chế tạo.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 1

Phần lớn các mẫu súng bộ binh được giới thiệu tại gian trưng bày của Tổng cục công nghiệp quốc phòng đều do Nhà máy Z111 nghiên cứu thiết kế, cải tiến và chế tạo.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 2

Nhà máy Z111 giới thiệu 14 sản phẩm súng bộ binh, gồm các loại súng ngắn, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên và súng trường bắn tỉa, có cỡ nòng từ 5,56 mm đến 12,7 mm. 

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 3

Đây là những sản phẩm ra đời sau quá trình dày công nghiên cứu, sáng tạo và trải qua một quy trình nghiệm thu khắt khe. Đặc biệt, các sản phẩm này đã được trang bị cho các đơn vị để đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các quân, binh chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 4

 Súng tiểu liên 7,62 mm STV380 do Nhà máy Z111 chế tạo, súng được tích hợp thêm súng phóng lựu 40 mm OPL-40.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 5

STV380 cũng có thể gắn thêm kính ngắm quang học nhờ các hệ thống thanh ray được tích hợp sẵn trên súng.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 6

 Súng tiểu liên 7,62 mm STV022, đây là sản phẩm mới nhất của Nhà máy Z111. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 cũng là sự kiện đầu tiên STV022 được giới thiệu.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 7

STV022 được thiết kế riêng dành cho các đơn vị cảnh vệ, với trọng lượng chỉ 2,5 kg. Ngoài ra súng cũng có thể tích hợp gắn thêm đèn pin, tay cầm và kính ngắm quang học.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 8

  Súng tiểu liên 7,62 mm STV410, đây cũng là một mẫu súng mới đang được Nhà máy Z111 phát triển dựa trên những kinh nghiệm từ việc phát triển các mẫu súng tiểu liên STV380, STV416 trước đó.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 9

Súng tiểu liên 7,62 mm STV416.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 10

Súng tiểu liên 7,62 mm STV215, phiên bản rút gọn của STV380.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 11

Súng phóng 40 mm SPL40L. Súng sử dụng ổ đạn xoay có sức chứa 6 viên đạn cỡ 40x46 mm với tầm bắn hiệu quả 375 m.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 12

Súng đại liên 7,62 mm ĐL7N của Nhà máy Z111 được tích hợp thêm kính ngắm ngày đêm do Việt Nam tự phát triển, chế tạo.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 13

Súng chống tăng SCT41V với đạn nhiệt áp DNA41, cả hai mẫu vũ khí này đều do các đơn vị thuộc Tổng cục công nghiệp quốc phòng chế tạo. Trong đó đạn DNA41 có tầm bắn lên đến 120 m và xa nhất (với kính ngắm) là 500 m. Phạm vi ảnh hưởng của một vụ nổ với đạn nhiệt áp DNA41 có thể lên đến hơn 40 m2

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 14

 Súng ngắn bắn nhanh 9 mm TLK12 hiện đang được trang bị cho Binh chủng Đặc công và các đơn vị làm nhiệm vụ chống khủng bố.

Ngắm dàn súng đạn do Việt Nam chế tạo - 15

Súng chống tăng SCT41V được tích hợp kính ngắm ngày đêm và súng bắn tỉa 7,62 mm SBTMK4.

Đăng Khoa - Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn