Khi còn nhỏ, ai mà chẳng “chết mê chết mệt” những quả bóng bay đầy màu sắc và tiếc “hùi hụi” mỗi khi để nó bay lên trời. Quả bóng bay cứ thế gắn bó từ thế hệ này qua thế hệ khác, trở thành người bạn thân thiết của mỗi người. Tuy vậy, bạn đã bao giờ tự hỏi bóng bay ra đời như thế nào?
Sau này, vào năm 1824, giáo sư Michael Faraday đã tạo ra quả bóng bay làm từ cao su đầu tiên để thí nghiệm với khí hydro tại Viện Nghiên cứu Hoàng gia London (Anh). Những quả bóng bay cao su đầu tiên này được ghép từ hai miếng cao su tròn, sau đó được hơ qua lửa để dính vào nhau.
Một người bán bóng bay thời xưa trên đường phố. |
Một năm sau, Thomas Hancock đã bán bộ dụng cụ thổi bóng gồm ống thổi và cao su hòa tan dành cho trẻ em. Cũng ở London, năm 1847, bóng bay bằng cao su lưu hóa được J.G. Ingram chế tạo ra. Loại bóng này được coi là hình mẫu của bóng bay ngày nay vì tính chất ổn định với thời tiết, không dính và rất bền.
Tại thời điểm đó, tất cả các quả bóng bay được tạo ra đều có hình tròn. Phải đến thế kỉ 20, ý tưởng sản xuất bóng bay với những hình dạng sáng tạo hơn mới xuất hiện. Chuyển sang những năm 1930, bóng bay dần trở nên đại trà hơn, được mua, bán và là người bạn thân của nhiều trẻ em trên toàn thế giới.
Ngày nay, bóng bay được dùng trong tất cả các dịp từ lễ, Tết, hội hè, các ngày đặc biệt như Quốc khánh, khai giảng… đến các cuộc hội họp, bữa tiệc… Thêm vào đó, bóng bay còn là một món quà dỗ dành "nhóc tì" đang mếu máo vô cùng hiệu quả.
Ngôi nhà trong bộ phim hoạt hình Up được kéo lên trời nhờ chùm bóng bay khổng lồ. |
Tha hồ mà chọn bóng |
Còn bây giờ, cùng khám phá quy trình sản xuất bóng bay “kì diệu” trong nhà máy
Bình luận