Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan

Người đẹp và xeThứ Tư, 07/12/2022 19:06:41 +07:00

Phần lớn những chiếc xe trong bộ sưu tập của ông Natee Masathienvong - doanh nhân Thái Lan - đều có số lượng giới hạn trên thế giới.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 1

Natee Masathienvong là doanh nhân Thái Lan. Garage của ông hiện có sự góp mặt của 6 chiếc siêu xe đủ chủng loại, bao gồm Lamborghini Aventador SVJ Roadster, McLaren 600LT, McLaren 675LT Spider, McLaren 720S, Ferrari 512 TR và Ford GT đời 2004.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 2

Trước đây, ông Natee chỉ tập trung vào những dòng Ferrari, bao gồm 308 GTS, 348 GTB, 355 Spider, 430 Scuderia, 458 Speciale. Sau đó ông chuyển sang các mẫu Lamborghini như Gallardo LP 570-4 Spyder Performante, Huracan EVO Spyder và hiện tại là những mẫu McLaren.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 3

Với mức thuế lên đến 228%, tổng giá trị dàn xe mà ông đang sở hữu được ước tính vào khoảng 200 triệu bath (tương đương 136 tỷ đồng). Ông cho biết có thể nhiều người tại Thái Lan sẽ ngần ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để sưu tập siêu xe, nhưng ông thấy thích điều đó.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 4

"Ở Thái Lan có những nhà sưu tập siêu xe với số lượng lên đến 60-70 chiếc đủ chủng loại, tuy nhiên họ không công khai trước công chúng và xe của họ có thể ở khắp nơi trên thế giới.", ông chia sẻ.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 5

Ngoài việc chi một số tiền lớn để sở hữu xe, ông Natee còn chi thêm khoảng 1,2 triệu bath (tương đương 800 triệu đồng) để lắp đặt 4 hệ thống thang nâng nằm tối ưu không gian để xe. Với hệ thống này, số lượng xe tối đa mà ông có thể đậu trong garage lên đến 10 chiếc, nhiều hơn so với con số 6 chiếc lúc chưa lắp đặt.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 6

Theo ông Natee, hệ thống này được gia công bởi một công ty Thái Lan. Nhằm tránh việc hư hỏng xe, ông không cho ai khác trong gia đình điều khiển. Đồng thời, hệ thống thang nâng của ông chỉ phù hợp với các mẫu siêu xe với kích thước ngắn và chiều cao thấp, không phù hợp với các mẫu SUV hay sedan vì khi đưa xe lên cao, xe có thể bị va chạm với phần khung của hệ thống.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 7

"Thực chất có những hệ thống thang nâng được lắp đặt thêm cảm biến để cảnh báo va chạm, tuy nhiên giá thành khá đắt đỏ. Tôi cũng sử dụng hệ thống này nhiều năm nay nên thấy không có vấn đề gì", ông nhấn mạnh.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 8

Chiếc xe đắt nhất trong bộ sưu tập của ông là Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Đây là một trong 3 chiếc Aventador SVJ Roadster xuất hiện tại Thái Lan và chỉ được sản xuất giới hạn 800 chiếc trên toàn cầu. Giá trị của mẫu xe này tại đây vào khoảng 48 triệu bath (tương đương 32 tỷ đồng).

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 9

Ông Natee cho biết đây là chiếc siêu xe mang cảm giác lái hoang dại nhất ông từng sở hữu. Thế nên ông chỉ sử dụng chiếc xe này khi tham dự các hành trình siêu xe. Còn khi muốn gặp mặt với bạn bè vào dịp cuối tuần, ông sẽ cầm lái những chiếc siêu xe khác lành tính hơn để luôn cảm thấy thoải mái với mật độ giao thông đông đúc tại Bangkok.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 10

McLaren 675LT Spider là nhân tố mới nhất trong garage của ông. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng 650S với nhiều cải tiến về mặt ngoại thất và khả năng vận hành, đi kèm với đó là số lượng sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc. Hiện nay số lượng của mẫu xe này tại Thái Lan chỉ vỏn vẹn 3 chiếc.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 11

McLaren 720S với màu sơn đỏ nổi bật ở ngoại thất, đi kèm bộ mâm màu vàng đồng. Xe sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực và 770 Nm mô-men xoắn.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 12

600LT là chiếc McLaren còn lại trong garage của ông Natee. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng 570S và chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn. Mẫu xe này cũng đã bị khai tử vào tháng 2/2020.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 13

Ford GT đời 2004 cũng là một mẫu xe hàng hiếm tại Thái Lan với số lượng chỉ khoảng 5 chiếc. Nguyên bản, chiếc xe thể thao nước Mỹ sở hữu màu sơn xanh dương đậm ở ngoại thất. Sau khi về tay ông Natee, xe được phục chế lại hoàn toàn với ngoại thất lấy cảm hứng từ phiên bản Heritage Edition. Ngoài ra, xe sở hữu tay lái thuận và hộp số sàn 6 cấp.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 14

Cuối cùng là chiếc Ferrari 512 TR. Xe được sản xuất vào năm 1992, kế thừa di sản của mẫu xe Testarossa huyền thoại. Chỉ có khoảng 2.200 chiếc được sản xuất, mỗi chiếc được trang bị động cơ V12, dung tích 4.9L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất lên đến 422 mã lực và 491 Nm mô-men xoắn.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 15

"Ngoại trừ chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster, tất cả những chiếc siêu xe còn lại tôi đều mua dưới dạng đã qua sử dụng, tuy nhiên ODO của xe rất thấp. Điển hình là những chiếc McLaren đều có ODO khoảng 2.000 km vào thời điểm tôi mua lại. Ngoài những chiếc xe ở đây, tôi còn có thêm một chiếc Lamborghini Diablo VT đang được phục chế lại", ông cho biết.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 16

Người em ruột của ông cũng có sở thích sở hữu siêu xe, tuy nhiên số lượng ít hơn, bao gồm hai chiếc Porsche 911 Carrera S và Aston Martin V8 Vantage. Người này cũng đang đặt hàng mẫu Lamborghini Huracan Tecnica vừa ra mắt tại Thái Lan cách đây không lâu.

Ngắm bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm tại Thái Lan - 17

Ông Natee Masathienvong vừa đặt hàng thành công một chiếc Lamborghini Huracan Sterrato. Đây là mẫu xe mới nhất của thương hiệu Italy, được ra mắt toàn cầu tại sự kiện Art Basel Miami 2022 diễn ra vào vài ngày trước. "Tôi sẽ thanh lý một chiếc siêu xe, có thể là McLaren 720S, McLaren 600LT hoặc Ford GT trước khi nhận chiếc xe này vào năm sau", ông cho biết.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn