Ngắm biệt thự đắt nhất thế giới trị giá 12,2 tỷ USD

Kinh tếChủ Nhật, 27/11/2016 16:27:00 +07:00

Nằm giữa biên giới Thụy Sỹ và Italia, ngôi nhà đắt nhất thế giới có trị giá 12,2 tỉ USD (khoảng gần 270 nghìn tỷ đồng) và dùng 200.000 cân vàng và bạch kim để trang trí nội thất.

Ngôi nhà nổi tiếng này được thiết kế và hoàn thiện bởi công ty exlusivHAUS (Thụy Sỹ) hợp tác với Công ty Stuart Hughes. Sau 5 năm thi công ngôi nhà được hoàn thành vào năm 2011 với tổng diện tích khu đất là 2.442m2.

Ngôi nhà xa xỉ bậc nhất này có diện tích ở là 725m2 với 8 phòng, sân nhà rộng 388m2, hầm rượu rộng 245m2, gara đủ chỗ cho 4 siêu xe.

Điều làm cho ngôi nhà có mức giá cao ngất ngưởng đó là người ta đã dùng 200.000 cân vàng và bạch kim để trang trí nội thất trong nhà. Không những thế, sàn nhà còn được thiết kế đặc biệt từ những khối đá hóa thạch, còn nguyên dấu vết xương khủng long trên đó từ 65 triệu năm trước.

Toàn cảnh ngôi nhà đắt nhất thế giới trị giá 12,2 tỉ USD.

Toàn cảnh ngôi nhà đắt nhất thế giới trị giá 12,2 tỉ USD.

Người ta đã dùng 200.000 cân vàng và bạch kim để trang trí nội thất cho ngôi nhà này.

Người ta đã dùng 200.000 cân vàng và bạch kim để trang trí nội thất cho ngôi nhà này.

Tổng diện tích toàn bộ khu đất là 2.442m2.

Tổng diện tích toàn bộ khu đất là 2.442m2.

Ngôi nhà có diện tích ở là 725m2 với 8 phòng, sân nhà rộng 388m2, hầm rượu rộng 245m2, gara đủ chỗ cho 4 siêu xe.

Ngôi nhà có diện tích ở là 725m2 với 8 phòng, sân nhà rộng 388m2, hầm rượu rộng 245m2, gara đủ chỗ cho 4 siêu xe.

Sàn nhà còn được thiết kế đặc biệt từ những khối đá hóa thạch, còn nguyên dấu vết xương khủng long trên đó từ 65 triệu năm trước.

Sàn nhà còn được thiết kế đặc biệt từ những khối đá hóa thạch, còn nguyên dấu vết xương khủng long trên đó từ 65 triệu năm trước.

Ngôi nhà nổi tiếng này được thiết kế và hoàn thiện bởi công ty exlusivHAUS (Thụy Sỹ) hợp tác với Công ty Stuart Hughes.

Ngôi nhà nổi tiếng này được thiết kế và hoàn thiện bởi công ty exlusivHAUS (Thụy Sỹ) hợp tác với Công ty Stuart Hughes.

Họ đã phải mất 5 năm để hoàn thiện ngôi nhà xa xỉ bậc nhất này.

Họ đã phải mất 5 năm để hoàn thiện ngôi nhà xa xỉ bậc nhất này.

Số tiền chi ra để hoàn thiện khối bất động sản này lên đến 7,5 tỷ bảng Anh, tương đương với 12,2 tỉ USD (khoảng gần 270 nghìn tỷ đồng).

Số tiền chi ra để hoàn thiện khối bất động sản này lên đến 7,5 tỷ bảng Anh, tương đương với 12,2 tỉ USD (khoảng gần 270 nghìn tỷ đồng).

Tòa nhà còn có một bể bơi với view tuyệt đẹp.

Tòa nhà còn có một bể bơi với view tuyệt đẹp.

Vị trí của tòa nhà nằm giữa biên giới Thụy Sỹ và Italia.

Vị trí của tòa nhà nằm giữa biên giới Thụy Sỹ và Italia.

(Nguồn: CAFEF)
Chuyên đề: Nhà đẹp
Bình luận
vtcnews.vn