Nga xem xét khả năng bán 'radar bay' A-50 cho Ấn Độ

Thế giớiThứ Tư, 27/08/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Nga và Ấn Độ năm nay dự kiến ký một hợp đồng cung cấp máy bay cảnh báo sớm A-50, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

(VTC News) - Nga và Ấn Độ năm nay dự kiến ký một hợp đồng cung cấp máy bay cảnh báo sớm A-50, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

Tổng giám đốc và thiết kế Tổ hợp Khoa học kỹ thuật hàng không Taganrog (TANTK), ông Igor Garivadsky nói điều này với các phóng viên ngày 26/8, nhưng không cho biết cụ thể chi tiết.

Máy bay cảnh báo sớm A-50 của quân đội Nga 

Trong khi đó, RIA Novosti cũng chưa có được bất cứ bình luận từ phía Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đối tác lớn nhất của Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự, kỹ thuật.

Máy bay A-50 được thiết kế phát hiện, theo dõi và xác định (theo nguyên tắc bạn-thù) quốc gia sở hữu các mục tiêu trên không, dưới đất và trên biển.

Sau đó, máy bay sẽ chuyển thông tin về trạm chỉ huy hệ thống điều khiển tự động của lực lượng vũ trang, dẫn mục tiêu cho các chiến đấu cơ.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn