Nga xác nhận chở thiết bị quân sự cho Syria

Thế giớiThứ Sáu, 11/09/2015 08:47:00 +07:00

Nga bác tin nước này tăng cường hiện diện quân sự ở Syria, song xác nhận rằng các chuyến bay "nhân đạo" của Nga tới Syria mang theo thiết bị quân sự

Nga bác tin nước này tăng cường hiện diện quân sự ở Syria, song xác nhận rằng các chuyến bay "nhân đạo" của Nga tới Syria mang theo thiết bị quân sự và viện trợ nhân đạo.

Theo Reuters/AFP, ngày 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác tin nước này tăng cường hiện diện quân sự ở Syria, song xác nhận rằng các chuyến bay "nhân đạo" của Nga tới Syria mang theo thiết bị quân sự cũng như viện trợ nhân đạo.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 
Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga sẽ tăng cường các hoạt động cho Syria nếu cần thiết và Matxcơva đã triển khai các quân nhân tới Syria trong nhiều năm qua.

Trước đó, Mỹ và một số quốc gia châu Âu bày tỏ quan ngại về hàng hóa trên các chuyến bay tiếp tế của Nga tới Syria.


Trong mấy ngày gần đây, Mỹ đã gây sức ép buộc Hy Lạp và Bulgaria từ chối cho phép Nga sử dụng không phận để tiếp tế cho Syria.

Trong khi đó, Nga đã khẳng định việc nước này hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Syria Basahr al-Assad là nhằm chống lại lực lượng IS cũng như các nhóm khủng bố đang tham chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn