Nga vượt mốc 100.000 người mắc COVID-19, Hàn Quốc không có thêm ca nhiễm nội địa

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/04/2020 17:02:28 +07:00
(VTC News) -

Số ca mắc COVID-19 của Nga hôm 30/4 vượt mốc 100.000 trường hợp, trong khi Hàn Quốc không ghi nhận ca nhiễm "nội địa" mới nào trong nước.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga vượt 100.000 

Ngày 30/4, Nga ghi nhận thêm 7.099 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này chạm mốc 106.498 trường hợp. Đây cũng là mức tăng kỷ lục trong 1 ngày được ghi nhận tại Nga. 

Số người chết vì COVID-19 tại Nga hiện là 1.073, với 101 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua. 

Nga vượt mốc 100.000 người mắc COVID-19, Hàn Quốc không có thêm ca nhiễm nội địa - 1

Số ca mắc COVID-19 ở Nga vượt mốc 100.000. (Ảnh: Sputnik)

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các biện pháp cách ly được chính phủ Nga ban hành hồi cuối tháng 3 sẽ kéo dài ít nhất đến hết ngày 11/5.

Trong cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo các khu vực hôm 28/4, Tổng thống Putin thừa nhận nước này vẫn chưa qua đỉnh dịch. 

"Tình hình vẫn rất khó khăn. Chúng ta đang phải đối mặt với một giai đoạn mới và có lẽ là dữ dội nhất trong công tác chống lại dịch bệnh", nhà lãnh đạo Nga cho hay. 

Hàn Quốc không còn ca nhiễm nội địa mới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, nước này hiện không còn ca nhiễm "nội địa" mới nào. Tất cả 4 ca nhiễm mới nước này ghi nhận trong 24 giờ qua đều là các ca "nhập khẩu".

Hiện nước này có khoảng 1.065 ca nhiễm "nhập khẩu", trong đó hơn 90% là người Hàn Quốc trở về từ nước ngoài. 

Các cơ quan y tế Hàn Quốc cũng khẳng định không có bất cứ trường hợp lây nhiễm nào liên quan tới cuộc bầu cử Quốc hội nước này. Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh, họ đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch trong quá trình bầu cử bao gồm yêu cầu cử tri đeo khẩu trang và gang tay khi đi bỏ phiếu. 

Nga vượt mốc 100.000 người mắc COVID-19, Hàn Quốc không có thêm ca nhiễm nội địa - 2

Hàn Quốc chỉ ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. (Ảnh: AP)

"29 triệu cử tri tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 15/4... Không ca bệnh nào liên quan tới tới cuộc bầu cử được báo cáo trong suốt 14 ngày qua, tương đương với thời gian ủ bệnh", ông Yoon Tae Ho, lãnh đạo bộ phận chính sách y tế công cộng thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc cho hay. 

Hôm 29/4, các quan chức y tế Hàn Quốc cũng kết luận rằng, các bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 nhưng cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là do vẫn còn xác virus trong người.

Họ bác bỏ giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể kích hoạt trở lại hoặc bệnh nhân tái nhiễm. Hàn Quốc cho tới nay ghi nhận 292 trường hợp như vậy.

Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận 10.765 ca mắc COVID-19, trong đó 247 người thiệt mạng, 9.059 được chữa khỏi và xuất viện. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn