Nga vất vả đón quan chức ngoại giao bị trục xuất về nước

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/04/2022 16:07:00 +07:00
(VTC News) -

Máy bay Nga cử tới đón các quan chức ngoại giao bị trục xuất ở Tây Ban Nha và Hy Lạp phải di chuyển quãng đường dài gấp đôi thông thường vì lệnh cấm bay của EU.

Theo ứng dụng theo dõi các chuyến bay FlightRadar, trong khi Tây Ban Nha và Hy Lạp đưa ra ngoại lệ cho phép máy bay Nga được một lần di chuyển vào không phận, các quốc gia khác vẫn duy trì lệnh cấm với các chuyến bay của Moskva. 

Theo đó, thay vì lịch trình bay từ Nga sang Tây Ban Nha, di chuyển tới Hy Lạp rồi trở về Nga, máy bay của Nga phải thực hiện hành trình vòng vèo hơn rất nhiều. 

Trong chặng đầu tiên từ Moskva tới Tây Ban Nha, máy bay Nga phải bay đường vòng để tránh các không phận bị cấm. Chuyến bay này kéo dài 7.086 km so với 3.409 km thời điểm thông thường. 

Ở chặng thứ hai từ Tây Ban Nha tới Hy Lạp, chiếc phi cơ phải bay vòng qua Bắc Phi và Địa Trung Hải, né không phận Malta và Italia. Chặng bay này vốn thường chỉ dài khoảng 2.383 km trong khi một hành trình trong lệnh cấm dài tới 3.729 km.

Nga vất vả đón quan chức ngoại giao bị trục xuất về nước - 1

Hành trình đón quan chức ngoại giao bị trục xuất vòng vèo của Nga. (Ảnh: FlightRadar)

Tại chặng cuối cùng, chiếc máy bay phải tránh khu vực không phận Nga gần Ukraine vốn bị giới hạn với hầu hết các chuyến bay sau Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hành trình này dài 4.348 km, gần gấp đôi quãng đường 2.203 km nếu bay thẳng. 

"Tổng chiều dài các chuyến bay là 15.163 km, gần bằng chuyến bay dài nhất thế giới hiện tại giữa Singapore và New York", FlightRadar cho hay. 

Hồi cuối tháng 2, một loạt quốc gia châu Âu tuyên bố đóng cửa không phận với máy bay Nga, động thái chưa từng có tiền lệ nhằm gây sức ép với Tổng thống Putin sau khi Nga đưa quân vào Ukraine. 

Đáp trả, Nga cấm các chuyến bay từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ đến nước này. Theo đó, tất cả máy bay xuất phát từ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ bị cấm bay vào Nga. 

Đầu tháng 4, nối gót các quốc gia châu Âu, Italia và Hy Lạp thông báo trục xuất nhà ngoại giao Nga. 

"Chúng tôi đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao và nhân viên Nga khỏi Đại sứ quán Nga ở Tây Ban Nha. Họ là đại diện cho mối đe dọa đối với lợi ích và an ninh của đất nước chúng tôi”, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói về quyết định trục xuất 25 nhà ngoại giao Nga hôm 5/4. 

2 ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Hy Lạp thông báo trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga với lý do đây là những nhân vật không được hoan nghênh.

Về phần mình, Nga cho rằng động thái này từ các quốc gia EU là “chiến dịch được lên kế hoạch từ trước” gây tổn hại tới quan hệ song phương và Moskva sẽ có biện pháp đáp trả.  

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn