Nga vạch mặt hơn 200 điệp viên năm 2013

Thế giớiThứ Ba, 08/04/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Nga cho biết, trong năm ngoái, nước này đã vạch mặt hơn 200 điệp viên nước ngoài đang hoạt động ở Nga.

(VTC News) - Tổng thống Nga cho biết, trong năm ngoái, nước này đã vạch mặt hơn 200 điệp viên nước ngoài đang hoạt động ở Nga.

Các cơ quan tình báo Nga trong năm 2013 đã phát giác hoạt động của 46 điệp viên nước ngoài và 258 nhân viên mật vụ, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông lưu ý rằng trong cuộc chiến chống lại tình báo nước ngoài cần phải tăng cường việc bảo mật cho các nguồn thông tin quốc gia, các đường dây liên lạc và các cơ sở dữ liệu chứa bí mật nhà nước.
Tổng thống Nga Putin 

Tổng thống Nga cho biết trong năm qua đã chặn đứng hơn 9 triệu “hành động có chủ đích” vào trang web của các cơ quan chính quyền Liên bang Nga.
“Cần phải sẵn sàng với thực tế là những nỗ lực tương tự nhằm xâm phạm vào lĩnh vực thông tin của chúng ta sẽ còn tiếp tục”,ông Putin nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra những thách thức mới trước Cơ quan An ninh Liên bang trong cuộc họp của FSB ngày hôm nay.

“Cần phải tăng cường bảo mật cho các nguồn thông tin quốc gia, các đường dây liên lạc, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước và cơ quan quản lý”,- người đứng đầu nhà nước yêu cầu. “Như chúng ta biết, cả thế giới đều biết là trong thế giới hiện đại có khá đủ những kẻ muốn nghe trộm bí mật của người khác”,- ông nhắc nhở.

Ông Putin kêu gọi FSB không để những người cố gắng cản trở sự phát triển bình thường của Crưm lọt vào cấu trúc chính quyền của bán đảo.

“Tôi yêu cầu chú ý đặc biệt đến sự hình thành các đơn vị khu vực của FSB tại hai thực thể mới của liên bang là Crưm và thành phố Sevastopol”, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn