Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 29/03/2022 18:01:52 +07:00
(VTC News) -

Đoàn đàm phán Nga – Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo về tình hình tại Ukraine.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong vòng hơn 2 tuần qua. Trước đó, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus và vòng thứ 4 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskiy cho biết trên Twitter rằng các phái đoàn đang thảo luận về "các điều khoản cơ bản của quá trình đàm phán. Các phái đoàn đang làm việc song song trên toàn bộ các vấn đề gây tranh cãi".

Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) trong cuộc gặp phái đoàn Nga (trái) và Ukraine (phải) tại thành phố Istanbul, ngày 29/3. (Ảnh: RT)

Còn theo RT, trước cuộc hội đàm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có bài phát biểu kỳ vọng vòng đàm phán này sẽ mở đường cho cuộc gặp của nhà lãnh đạo hai nước. Ông Erdogan cũng kêu gọi đã đến lúc các cuộc đàm phán mang đến kết quả cụ thể và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

"Việc đạt được một lệnh ngừng bắn và hòa bình càng sớm càng tốt là vì lợi ích của tất cả bên", Tổng thống Erdogan nói.

Vòng đàm phán hòa bình mới giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian bắt đầu lúc 10h30 (giờ địa phương) ngày 29/3 tại Istanbul. Phái đoàn hai nước đã đến thành phố trước đó một ngày. Theo hai nguồn tin của hãng Reuters, tỉ phú Roman Abramovich cũng có mặt trong đoàn đàm phán.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 28/3 tuyên bố mục tiêu của nước này tại cuộc đàm phán với Nga sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ là nhất trí một lệnh ngừng bắn.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cũng được chọn làm nơi tổ chức cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Kuleba kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sau 4 vòng đám phán các bên đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Nga và Ukraine đều đã đồng ý thiết lập các tuyến hành lang nhân đạo cho phép dân thường sơ tán khỏi vùng chiến sự ở miền đông Ukraine.

Trà Khánh(Theo RT, Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp