Nga tập kích loạt trung tâm chỉ huy Ukraine
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào các địa điểm chỉ huy quân sự của Ukraine.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào các địa điểm chỉ huy quân sự của Ukraine.
Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này đã thông qua luật dành riêng cho khối tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga.
Tạp chí Challenges của Pháp đưa tin hôm 11/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm dự kiến tới Ukraine do lo ngại về an ninh.
Ngày 19/1, Nga triệu tập Đại sứ Pháp tại Moscow Pierre Levy để thông báo trách nhiệm về cái chết của các công dân Pháp ở Ukraine hoàn toàn thuộc về giới chức Paris.
Các buổi lễ đêm Giáng sinh Chính thống giáo sẽ không được tổ chức ở thành phố Belgorod và nhiều thành phố biên giới khác của Nga do lo ngại Ukraine tấn công.
Đã gần 2 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đến nay tương lai cuộc xung đột vẫn chưa thể xác định.
Ông Vasily Samovar - Chỉ huy Lực lượng hàng không và phòng không của Lữ đoàn bão số 3 nói Ukraine có thể sẽ phải tổng động viên năm tới trong nỗ lực đối phó với Nga.
Tổng thống Séc tuyên bố Kiev chưa bao giờ nhận được đủ nguồn cung cấp đạn pháo và tên lửa tầm xa từ các nước phương Tây.
Rạng sáng 25/11, thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu đợt tấn công bằng UAV mà các quan chức nước này mô tả là lớn nhất từ trước tới nay.
Nghị sĩ Ukraine David Arakhamia nói rằng xung đột hiện nay tại Ukraine vốn có thể kết thúc từ mùa xuân năm 2022.
Với việc hàng loạt cuộc xung đột lớn nổ ra, nhiều người đang đặt câu hỏi về những gì xảy ra tiếp theo trên thế giới.
Ukraine có thể đối mặt với nguy cơ mất điện trên diện rộng trong mùa đông này do các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.
Bộ Ngoại giao Nga công bố chi tiết vụ Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk và cáo buộc Kiev cố tình nhắm vào cơ sở hạt nhân bằng UAV.
Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 36 UAV và ngăn chặn thành công cuộc tập kích của Ukraine trên biển Đen.
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng Mỹ không “cho phép” bất kỳ thỏa hiệp nào có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine khi xung đột mới bắt đầu vài tuần.
Sự ủng hộ của người về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine đang giảm dần kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng 6.
Tên lửa rơi trúng Ba Lan khiến hai người thiệt mạng năm ngoái được các chuyên gia nước này xác định là do Ukraine phóng.
Các quan chức Ukraine báo cáo đã có người bị thương sau một cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Thủ đô Kiev và các thành phố khác của nước này.
Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã chiếm được một ngôi làng gần Bakhmut, thành phố phía đông bị Nga kiểm soát hồi tháng 5.
Giao thông trên cầu Crimea nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga đã bị tạm đình chỉ.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố mọi nỗ lực của phương Tây giúp Ukraine trên chiến trường đều vô ích, đồng thời kêu gọi Moskva và Kiev tham gia đàm phán.
Ukraine hôm 10/8 công bố hành lang nhân đạo ở biển Đen để giải phóng các tàu chở hàng mắc kẹt tại các cảng nước này đi vào khu vực, nơi Nga đang giám sát chặt chẽ.
Văn phòng công tố liên bang Đức hôm 9/8 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông tên Thomas H, chuyên gia mua sắm quân sự trong quân đội nước này.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh Nga đủ mạnh để đạt được mọi mục tiêu trong chiến sự ở Ukraine dù phải đối đầu gần như trực diện với NATO.
Theo một quan chức Ukraine, hai quả tên lửa Nga đã đánh trúng thành phố Pokrovsk , miền Đông Ukraine trong đêm 7/8, khiến một khách sạn và nhiều căn hộ bị phá huỷ.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ kiên quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn và kêu gọi đàm phán giữa Moskva - Kiev.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này nã tên lửa chính xác vào nhiều căn cứ không quân Ukraine vào đêm 5/8.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine thiệt hại hơn 43.000 quân và 4.900 phương tiện chiến đấu kể từ khi tiến hành chiến dịch phản công vào đầu tháng 6.
Bộ quốc phòng Anh cho biết, cuộc phản công kéo dài 2 tháng của Ukraine đang bị cản trở bởi lớp cỏ dày phủ kín các bãi mìn và trận địa phòng thủ của Nga.
Một tòa án ở Moskva đã phạt Apple 400.000 rúp (4.274 USD) hôm 3/8 vì không xóa nội dung “sai lệch” về xung đột ở Ukraine trên các ứng dụng và podcast.