Nga, Ukraine đạt thỏa thuận sứ mệnh nhân đạo

Thế giớiThứ Ba, 12/08/2014 07:18:00 +07:00

(VTC News)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay Matxcơva và Kiev đã đạt được đồng thuận về sứ mệnh nhân đạo dưới sự điều phối của Hội chữ thập đỏ quốc tế.

(VTC News) - Ngày 11/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay Matxcơva và Kiev đã đạt được đồng thuận về sứ mệnh nhân đạo dưới sự điều phối của Hội chữ thập đỏ quốc tế.

Ông Lavrov bày tỏ thái độ “lạc quan thận trọng” sau những nỗ lực để đạt được nhất trí trong việc triển khai sứ mệnh nhân đạo tại miền đông Ukraine.

“Tất cả những lý có thể hoặc không thể xảy ra đều bị loại bỏ. Tôi hy vọng rằng trong tương lai không xa những hành động nhân đạo sẽ được triển khai dưới sự chỉ đạo của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về các chi tiết trong kế hoạch với các nhà lãnh đạo Ukraine”, RT dẫn lời ông Lavrov.
Một tòa nhà dân cư ở Donetsk bị hư hỏng trong quá trình quân đội Ukraine nã pháo vào thành phố này

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ ngoại giao Nga cũng bày tỏ hi vọng các đối tác phương Tây sẽ không cản trở kế hoạch và nghĩ đến những người dân miền Đông Ukraine đang rất cần điện, nước và nguồn cung cấp thực phẩm trong bối cảnh quân đội chính phủ vây hãm.

Những ngày gần đây, mọi mối quan tâm đang tập trung vào những hậu quả thảm khốc của chiến dịch quân sự mà chính quyền Kiev đamg tiến hành tại miền đông nam nước  này và sự cần thiết phải nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực xung đột.

Ngoại trưởng Nga cũng đã lên tiếng cáo buộc Anh, Mỹ và Đức rõ ràng tỏ thái độ “nghi ngờ” với suy nghĩ rằng miền Đông Ukraine không cần viện trợ nhân đạo.

Trước đó, ngày 4/8, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gửi yêu cầu lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Hội đồng châu Âu và ICRC nhằm thành lập phái bộ thực hiện sứ mệnh nhân đạo đến đông nam Ukraine. Và chỉ có ICRC ủng hộ đề xuất của ông Lavrov.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông cũng đã thảo luận với những người đồng cấp ở Ukraine, Mỹ, Anh, cùng với lãnh đạo ICRC về tình hình nhân đạo nghiêm trọng này.

Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp quốc, kể từ khi chính quyền Kiev thực hiện chiến dịch quân sự chống lại phe ly khai ở miền đông nước này có tới 117.000 người dân đã phải đi sơ tán trong lãnh thổ Ukraine và theo thống kê của Matxcơva có khoảng 730.000 người đã di tản sang Nga.

Minh Lý
Bình luận
vtcnews.vn