Nga tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 24/01/2017 11:33:00 +07:00

Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa các lợi ích.

Điều này chỉ có thể đạt được dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và bằng mọi cách cân bằng các mục đích chung.

Tuyên bố này vừa được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Matxcơva và Washington đang ở mức thấp nhất từ trước đến giờ do các cáo buộc tấn công mạng và các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Video: Nga tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Theo ngoại trưởng Nga, mấu chốt để hai bên có thể bình thường hóa quan hệ chính là cân bằng lợi ích chung, trong đó có mục tiêu chống khủng bố.

Cùng ngày, điện Kremlin cũng cho biết Matxcơva hy vọng sẽ sớm nhất trí về thời điểm tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, song cho biết hiện không có thông tin nào về việc ông Putin và ông Trump có thể tổ chức cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh vấn đề liên lạc giữa Matxcơva và Washington về ngày tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên đang được Bộ Ngoại giao Nga xử lý.

Theo ông Peskov, vẫn còn quá sớm để nói về chi tiết của bất kỳ sự hợp tác có thể nào giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống các tay súng Hồi giáo.

(Nguồn: Vietnam+)
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn