Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu lớn của Ukraine gần Lviv

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 27/03/2022 17:38:25 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 27/3 cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu lớn gần thành phố Lviv.

“Ngày 26/3, các vũ khí chính xác cao phóng từ trên không đã phá hủy một kho nhiên liệu lớn gần thành phố Lviv, nơi cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine ở khu vực phía Tây, cũng như gần thủ đô Kiev”, ông Konashenkov nói.

Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu lớn của Ukraine gần Lviv - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. (Ảnh: IT)

Ông Konashenkov cũng xác nhận một cuộc tấn công khác vào Lviv trong ngày 26/3. Tên lửa hành trình nhắm mục tiêu vào các phân xưởng của nhà máy sửa chữa vô tuyến Lviv, nơi mà ông tuyên bố đã tiến hành đại tu và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí của Ukraine.

Ngoài ra, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết, các vũ khí phóng từ biển đã nhắm mục tiêu vào một kho tên lửa của Ukraine cách Kiev 30km về phía Tây Nam.

Giới chức Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công vào kho nhiên liệu ở Lviv. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine ngày 27/3 cho biết khói bốc lên từ kho lưu trữ nhiên liệu ở Lviv đã được dập tắt vào lúc 6h49.

Trong một tuyên bố trên Twitter ngày 27/3, Thị trưởng Lviv, ông Andriy Sadovji cho biết lực lượng cứu hỏa mất 14 giờ mới dập tắt được đám cháy.

Hoàng Phạm (v)
Bình luận
vtcnews.vn