Nga tuyên bố không khoan dầu cùng Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 13/05/2014 05:04:00 +07:00

(VTC News) - Quan chức Tập đoàn khí đốt khổng lồ Nga Gazprom tuyên bố không có kế hoạch khoan dầu cùng Trung Quốc.

(VTC News) - Quan chức Tập đoàn khí đốt khổng lồ Nga Gazprom tuyên bố không có kế hoạch khoan dầu cùng Trung Quốc.

Vitaly Markelov, Phó Giám đốc điều hành Tập đoàn khí đốt Gazprom tuyên bố sẽ hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề cung cấp khí đốt, nhưng hoàn toàn không có chuyện hợp tác khoan dầu cùng Bắc Kinh.
Nga tuyên bố chỉ bán khí đốt, không hợp tác khoan dầu với Trung Quốc 
Trước đề nghị hợp tác khoan dầu của một số Cty Bắc Kinh, ông Vitaly Markelov tuyên bố: "Chúng tôi không tính đến vấn đề khoan dầu".
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Anatoly Yanovsky cho biết, Gazprom đã hoàn thiện 98% hợp đồng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc, nhưng còn phải đợi chữ ký của Tổng thống Putin.
Theo tiết lộ của báo chí Nga, Gazprom có kế hoạch ký hợp đồng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong 30 năm, việc cung cấp hàng năm dự kiến ​​ở mức 38 tỷ mét khối.
Trước đó, thỏa thuận mua bán khí đốt giữa Gazprom và Trung Quốc bị trì hoãn nhiều lần vì không thỏa thuận được giá cả.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti nói Matxcơva và Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng đường dẫn khí đốt giữa hai nước, nhưng vấn đề kinh phí khiến việc thi công bị trì hoãn từ năm 2018 đến năm 2020.
Trong khi chưa ký được hợp đồng với Nga, Trung Quốc đã nhanh chân ký với các quốc gia khác như Australia, Qatar và Turkmenistan.
Một tờ báo Nga là Vedomosti nói Gazprom và Bắc Kinh đang thỏa thuận giá trong khoảng từ 360 đến 400 USD/1000 m3.
Các báo cáo tài chính cho thấy Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Matxcơva sau EU. Cả hai nước đều đặt mục tiêu đưa trị giá thương mại song phương lên tới 100 tỷ USD vào năm 2015 và 200 tỷ USD vào năm 2020.
Theo RIA Novosti, vấn đề Crưm có thể sẽ khiến hợp đồng giữa Nga và Trung Quốc được ký kết nhanh hơn, bởi Nga cũng rất muốn nâng mức xuất khẩu khí đốt lên 60 tỷ mét khối mỗi năm.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn