Nga tuyên bố hiện đại hóa mức cao nhất sân bay ở Crưm

Thế giớiThứ Sáu, 13/06/2014 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Không quân Nga tuyên bố nâng cấp tất cả sân bay quân sự ở Crưm 'đến tầm cao nhất' trong khi Kiev chưa thừa nhận đây là cộng hòa tự trị thuộc Nga.

(VTC News) - Không quân Nga tuyên bố sẽ nâng cấp tất cả các sân bay quân sự ở Crưm 'đến tầm cao nhất' trong bối cảnh Kiev chưa thừa nhận đây là cộng hòa tự trị thuộc Nga.

Theo lời chỉ huy Không quân Nga Viktor Bondarev, các sân bay sẽ được hiện đại hóa trước khi kết thúc năm nay.
Những binh lính bịt mặt được cho là người Nga tại Crưm 

"Trên lãnh thổ Liên bang Nga, chúng tôi có quyền sử dụng tất cả các sân bay ở khắp mọi nơi, chúng tôi sẽ đưa các sân bay (Crưm) lên cấp độ thứ nhất và sẽ vận hành những phi trường này”, ông Viktor Bondarev tuyên bố.
Trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng đến hết năm nay sẽ chuyển giao cho Ukraine mọi trang bị kỹ thuật bố trí ở Crưm.
Theo RIA Novosti, 20 chiếc chiến đấu cơ Su-27 sẽ được chuyển đến sân bay quân sự Belbeck ở Crưm. Trước đó, 50 chiếc Mig-29 của không quân Ukraine đã từng hiện diện ở sân bay này. Báo Nga nói việc chuyển máy bay chiến đấu 'đang diễn ra' nhưng không nói rõ số phận của những chiếc Mig-29 của Ukraine.
Sân bay ở Crưm từng là điểm nóng gây tranh cãi giữa Nga và phương Tây khi có nhiều binh lính bị mặt canh giữ ở đây. Phương Tây cáo buộc đó là lính Nga nhưng Matxcơva chưa bao giờ thừa nhận.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn