Nga truy nã quốc tế thủ lĩnh phe cực hữu ở Ukraine

Thế giớiThứ Sáu, 25/04/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Nga phát lệnh truy nã quốc tế thủ lĩnh phe cực hữu Right Sector với tội danh khích động khủng bố, tấn công dân thường tại miền đông Ukraine.

(VTC News)-Nga phát lệnh truy nã quốc tế thủ lĩnh phe cực hữu Right Sector với tội danh khích động khủng bố, tấn công dân thường tại miền đông Ukraine.

“Đêm 19/4, các thỏa thuận ngừng bắn vào lễ Phục sinh đã bị phá vỡ ở Slavyansk. Cuộc tấn công của các tay súng thuộc nhóm Right Sector đe dọa mạng sống của những người dân vô tội”, Bộ ngoại giao Nga tuyên bố.
Trong khi đó, thủ lĩnh nhóm cực đoan Right Sector cho biết hôm 24/4 rằng các thành viên tổ chức sẽ tham gia các đơn vị bán quân sự đang được thành lập để đàn áp cuộc biểu tình của những người ủng hộ liên bang hóa tại miền đông Ukraine.
Nga truy nã thủ lĩnh phe cực hữu ở Ukraine 

Nhóm Right Sector hay còn gọi là nhóm cực đoan cánh hữu Pravy Sektor. Thủ lĩnh nhóm Right Sector Dmitro Yarosh còn khẳng định Nga là “kẻ thù thế kỷ của Ukraine” và tổ chức này đã dành nhiều năm đào tạo cho một lực lượng quy mô nhỏ trong quốc hội chiến đấu chống lại cái mà họ gọi là “tham vọng đế quốc Nga”. 
Nhóm cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình rằng các thành viên sẽ tham gia cái gọi là “tiểu đoàn bảo vệ lãnh thổ” và các đơn vị quân đội. 
Thành viên Right Sector là lực lượng quan trọng trong các cuộc biểu tình tại quảng trường Maidan từ tháng 10/13 tại Kiev.

Kịch bản Crưm liệu có lặp lại ở các thành phố miền Đông Ukraine?

  • Không
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Các thành viên của nhóm cực hữu thường sử dụng dùi cui, bom xăng cũng như súng để chống lại cảnh sát Ukraine trong các cuộc biểu tình và đeo phù hiệu lấy cảm hứng từ Đức quốc xã.
Nga đã đưa tên của thủ lĩnh nhóm cực hữu Dmitro Yarosh vào danh sách truy nã quốc tế với tội danh kích động khủng bố. 
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các thành viên của nhóm vừa hoạt động như những nhóm khủng bố vừa hoạt động trong lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine đã tấn công dân thường tại miền đông Ukraine.
Những hành động này trái với thỏa thuận Geneva được kí hôm 17/4 giữa 4 bên Nga, Mỹ, Ukraine và EU.
Video: Thỏa thuận Geneva về giảm nhiệt căng thẳng Ukraine - Nguồn: Vietnamplus

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn