Nga – Trung tập trận chiến lược Kavkaz 2020, hơn 80.000 quân tham gia

Quân sựThứ Hai, 14/09/2020 11:02:00 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 80.000 binh sĩ Nga, Trung Quốc và 4 quốc gia khác sẽ tham gia vào cuộc tập trận chiến lược Kavkaz 2020, diễn ra từ ngày 21-26/9.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận chỉ huy tham mưu cấp chiến lược Kavkaz 2020 sẽ thu hút khoảng 80.000 binh sĩ từ 6 quốc gia, trong đó có Nga, Armenia, Belarus, Trung Quốc, Myanmar và Pakistan.

"Tổng cộng có khoảng 80.000 quân nhân dự kiến ​​sẽ tham gia vào tập trận Kavkaz 2020, bao gồm các đơn vị chiến đấu, lực lượng hậu cần và kỹ thuật, cũng như các đơn vị phòng không, hải quân và lực lượng đặc biệt”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo.

Nga – Trung tập trận chiến lược Kavkaz 2020, hơn 80.000 quân tham gia - 1

Bộ Quốc phòng Nga họp báo về tập trận Kavkaz 2020. (Ảnh: TVZvezda)

Theo đó, có 250 xe tăng, 450 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, cùng với 200 hệ thống pháo và nhiều hệ thống tên lửa phòng không hiện đại khác cũng sẽ tham gia tác chiến tại Kavkaz 2020.

"Để thực hiện hoạt động tập trận chung, có khoảng 1.000 quân nhân nước ngoài, từ Armenia, Belarus, Trung Quốc, Myanmar và Pakistan, đã được mời tham gia cuộc tập trận", Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện quân đội các nước Azerbaijan, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Tajikistan và Sri Lanka cũng lên kế hoạch tham gia, với tư cách quan sát viên.

Các hoạt động chính của cuộc tập trận Kavkaz 2020 diễn ra tại Quân khu phía Nam, tại khu vực Prudboi, Ashuluk, Kapustin Yar. Bộ Quốc phòng cũng cho biết, tập trận hải quân sẽ diễn ra ở vùng biển của Biển Đen và Biển Caspi, với sự tham gia của các tàu thuộc Lực lượng Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo TVZvezda, khoảng 100 quân nhân Trung Quốc cùng nhiều trang thiết bị đã có mặt tại khu vực Astrakhan để tham gia cuộc tập trận.

Kavkaz 2020 là cuộc tập trận liên quân 6 nước ở cấp chỉ huy chiến lược, nhằm giải quyết các vấn đề đảm bảo an ninh quân sự ở phía Tây Nam nước Nga. Một trong những mục tiêu quan trọng của Kavkaz-2020 là đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và các nước đối tác để bảo vệ lợi ích quốc gia trong khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các cơ quan chỉ huy và kiểm soát quân sự sẽ lên kế hoạch tác chiến trong các tình huống giả định. Theo đó, khả năng phối hợp giữa lực lượng quân đội các nước tham gia tập trận sẽ đẩy lùi các cuộc không kích của đối phương, đồng thời tiến hành các hoạt động trinh sát, tìm kiếm và phòng thủ mặt đất.

Ở giai đoạn hai, lực lượng liên quân dự kiến ​​sẽ giải quyết các nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy và kiểm soát quân sự trong quá trình tiến hành các chiến dịch chung.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 21 – 26/9.

Phong Vũ(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn