Nga, Trung Quốc sắp ngã ngũ hợp đồng Su-35, S-400?

Thế giớiThứ Sáu, 30/05/2014 12:26:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Want China Times của Đài Loan nói cuộc đàm phán mua bán chiến cơ Su-35 giữa Nga và Trung Quốc đã gần như ngã ngũ.

(VTC News) - Tờ Want China Times của Đài Loan nói cuộc đàm phán mua bán chiến cơ Su-35 giữa Nga và Trung Quốc đã gần như ngã ngũ.

Mikhail Pogosyan, người đứng đầu nhà máy sản xuất máy bay Sukhoi của Nga nói cuộc đàm phán mua bán chiến cơ Su-35 và một số trang thiết bị quân sự khác đã gần được kết luận.

Want China Times dẫn lời Pogosyan nói Trung Quốc sẽ mua số lượng lớn chiến cơ Su-35, hệ thống tên lửa phòng không S-400 và một loạt các tên lửa chống tàu khác.

Chiến cơ Su-35 của Nga mà Trung Quốc rất muốn mua 

Tuy nhiên, giám đốc Sukhoi cũng cho biết có một chút trở ngại trong các cuộc đàm phán khi mà Trung Quốc muốn mua cả động cơ AL-41F1S kèm theo Su-35. Trong khi đây là loại động cơ được đánh giá mạnh mẽ hơn cả F119-PW-100 dùng trong F-22 của Mỹ.

Theo các báo cáo liên quan, Nga đã do dự khi quyết định có hay không bán kèm động cơ cho Trung Quốc vì thị trường này luôn kèm theo nguy cơ sao chép rất cao mà Matxcơva đã có nhiều bài học trước đây.

Video các tuyệt kỹ của Su-35 trong triển lãm hàng không Paris 2013

Su-35 là chiến cơ thế hệ 4++, được đánh giá ngang ngửa với F-22 Raptor của Mỹ, trong khi đó còn có lợi thế về tác chiến điện tử khi sở hữu hệ thống radar quét thụ động Irbis-E so với AN/APG-77 của F-22.

Mặc dù gặp phải những trở ngại trong các cuộc đàm phán, nhưng Pogosyan tin rằng những chiếc Su-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Trung Quốc trong năm 2015.

Nga có khả năng thu được khoảng 1,5 tỷ USD từ việc bán 24 chiến cơ hiện đại này cho Trung Quốc.

Tùng Đinh
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn