Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, đóng cửa lãnh sự quán tại Saint Petersburg

Thế giớiThứ Sáu, 30/03/2018 07:10:00 +07:00

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersbug.

Bộ Ngoại giao Nga triệu hồi đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho Đại sứ Jon Huntsman biết thông tin về việc Matxcơva sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg.

Thông tin này được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov công bố trong cuộc họp báo sau buổi hội đàm với Đại sứ Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề Syria Staffan De Mistura.

Ngày 26/3, Washington tuyên bố trục xuất 48 nhà ngoại giao Nga đang đảm nhận sứ mệnh ngoại giao tại Mỹ cùng 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc, đồng thời đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle. Canada, Australia và một số nước đồng minh của Mỹ tại châu Âu tuyên bố trục xuất hơn 90 nhà ngoại giao Nga.

Matxcơva thề sẽ đáp trả đích đáng động thái trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sẽ trục xuất số lượng nhà ngoại giao của mỗi quốc gia đúng bằng số lượng nhà ngoại giao Nga bị các quốc gia này trục xuất.

1032222625

 Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại thủ đô Matxcơva. (Ảnh: Sputnik)

Trong số 60 nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất, có 58 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Matxcơva, Liên bang Nga và 2 nhà ngoại giao ở Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Yekaterinburg, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết. Các nhà ngoại giao này sẽ phải rời Nga vào ngày 5/4, đồng thời Lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg sẽ bị đóng cửa vào ngày 31/3.

“Chúng tôi mời chính phủ Mỹ, hiện đang khuyến khích và xúi giục chiến dịch chống lại đất nước chúng tôi, nghĩ lại và dừng ngay những hành động vô trách nhiệm đang phá hủy quan hệ song phương”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Các nhà ngoại giao Nga bắt đầu bị trục xuất từ ngày 14/3, khi Anh tuyên bố 23 nhà ngoại giao Nga là những nhân vật không được hoan nghênh rồi trục xuất những người này.

Nguyên nhân là Anh cáo buộc Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, tuy nhiên London không đưa ra được bằng chứng thuyết phục và cũng từ chối đề nghị hợp tác điều tra của Matxcơva.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn