Nga trợ cấp 195.000 rúp/tháng cho người được động viên

Thời sự quốc tếThứ Năm, 20/10/2022 06:51:45 +07:00
(VTC News) -

Ngày 19/10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An Ninh, Tổng thống Nga V.Putin công bố khoản hỗ trợ hàng tháng ít nhất 195.000 rúp cho mỗi người được động viên.

Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, đất nước tự hào về tất cả những người nhập ngũ hiện nay và đang hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo ông, tất cả những người lính, cho dù họ thực hiện nhiệm vụ gì, đều phải được cung cấp mọi thứ cần thiết, liên quan đến trang thiết bị của doanh trại và nơi đóng quân, điều kiện sống, thiết bị, dụng cụ, thực phẩm và chăm sóc y tế. Ông khẳng định, Nga có mọi khả năng để giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh, bao gồm việc chi trả phụ cấp bằng tiền cho quân nhân được triệu tập trong khuôn khổ động viên một phần.

Nga trợ cấp 195.000 rúp/tháng cho người được động viên - 1

Tổng thống Nga V.Putin (Nguồn: Rianovosti)

Tổng thống Putin nêu rõ: “Hôm nay tôi đã ký chỉ thị về việc tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn và số tiền thanh toán đã được thiết lập. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng phải lên tới số tiền không dưới 195.000 rúp mỗi tháng, bao gồm cả thời gian đào tạo và huấn luyện nhân sự”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng giao cho những người đứng đầu các khu vực, cùng với Mặt trận Nhân dân, phong trào “chúng ta cùng nhau”, các tình nguyện viên kiểm soát việc hỗ trợ toàn diện cho các gia đình có người thân được gọi nhập ngũ.

Việc động viên một phần đang diễn ra ở Nga kể từ ngày 21/9, theo sắc lệnh của Tổng thống Putin. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, việc này cần thiết để kiểm soát tiền tuyến 1.000 km và các vùng lãnh thổ được giải phóng ở Ukraine. Tổng cộng 300.000 người sẽ được triệu tập, trước hết là những người đã có kinh nghiệm chiến đấu. Như Tổng thống Nga đã lưu ý, 222.000 người Nga đã được động viên tính đến ngày 14/10. Trong vòng khoảng hai tuần, tức là trước cuối tháng 10, công việc này sẽ hoàn thành.

Ngoài những người thuộc diện hoãn triệu tập đã công bố trước đó, Chủ tịch Duma quốc gia Nga V.Volodin trong ngày 19/10 cho biết, những ông bố có ba con trở lên được miễn động viên một phần. Các văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ đã hủy bỏ việc nhập ngũ hơn 9.500 nam giới Nga đang nuôi ba con trở lên. Họ đã được triệu hồi khỏi các đơn vị quân đội và trở về với gia đình.

Bình luận
vtcnews.vn