Nga triệu tập đại sứ Pháp, chỉ trích cách hành xử đối với CĐV tại Euro 2016

Thể thaoThứ Năm, 16/06/2016 10:23:00 +07:00

Chính quyền Nga lo ngại rằng cách giải quyết của Pháp trong vụ bạo loạn do CĐV Nga gây ra tại Euro 2016 có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ 2 nước.

Theo BBC, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích chính quyền Pháp gây khó dễ cho CĐV Nga. Phát biểu trước Hạ viện, ông Lavrov buộc tội cảnh sát Pháp đã vi phạm công ước quốc tế vì cách đối xử với các CĐV Nga trong khi ngăn chặn bạo lực.

“Sự thật là người Pháp đã cư xử hoàn toàn trái ngược với những cam kết của họ theo Công ước Vienna”, ông cho biết.

2000

Cảnh sát Pháp dùng hơi cay giải tán đám hooligan ở Lille

Đây là phản ứng của chính quyền Nga sau sự việc một chiếc xe buýt chở 43 CĐV nước này bị cảnh sát Pháp chặn lại để kiểm tra an ninh. Nhiều người trong số đó đã bị trục xuất khỏi nước chủ nhà Euro 2016.

Bộ ngoại giao Nga sau đó cũng triệu tập đại sứ Pháp Jean-Maurice Ripert để bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Đáp lại, đại sứ quán Pháp tại Moscow khẳng định nước Pháp vẫn  sẽ kiên quyết ngăn chặn những kẻ gây rối phá hỏng kỳ Euro 2016.

Ở một diễn biến khác, tình trạng hỗn loạn tiếp tục xảy ra tại thành phố Lille. Cảnh sát Pháp đã dùng hơi cay để giải tán và truy đuổi một vài nhóm CĐV gây rối. Một số nguồn tin cho biết xung đột xảy ra giữa lực lượng hooligan của cả Anh, Xứ Wales và Nga.

3441

 Lực lượng an ninh Pháp tiếp tục phải dùng đến lựu đạn cay để xử lý tình hình

3550DE9200000578-3643349-Chants_of_England_England_went_up_and_the_mob_ran_at_speed_towar-a-88_1466018173809

 Các CĐV tiếp tục gây náo loạn đường phố

3554088F00000578-3643349-image-a-12_1466028851646

 

3553F95700000578-3643349-image-a-9_1466028849935

 Cảnh sát chống bạo động nhanh chóng xuất hiện vây ráp

'

35513FC400000578-3643349-

 

355248BD00000578-3643349-

Những thành phần quá khích bị trấn áp quyết liệt

3554B61B00000578-3643349-image-a-70_1466036937348

 Có 36 người phải nhập viện sau vụ bạo loạn tại Lille

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn