Nga triển khai vũ khí laser trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 18/05/2022 22:28:28 +07:00
(VTC News) -

Phó Thủ tướng Yury Borisov cho biết Nga đang dùng vũ khí laser tại chiến dịch quân sự ở Ukraine, đặc biệt là hệ thống Zadira có thể tấn công mục tiêu cách 5 km.

Các hệ thống vũ khí laser đã bắt đầu đến tay quân đội. Những loại vũ khí đầu tiên đã được sử dụng (trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine), Phó Thủ tướng Yury Borisov nói, đồng thời cho biết thêm hệ thống này được đặt tên là Zadira.

Nga triển khai vũ khí laser trong chiến dịch quân sự ở Ukraine - 1

Hệ thống laser Peresvet. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Vũ khí laser Zadira mới nhất mạnh hơn hệ thống Peresvet, có khả năng “chọc mù” các vệ tinh do thám ở khoảng cách 1.500 km.

Zadira là vũ khí phóng ra năng lượng cường độ cao, hoạt động theo cơ chế đốt cháy mục tiêu thông qua tác động vật lý bằng nhiệt. Khoảng cách tấn công của Zadira có thể lên đến 5 km.

Hệ thống này có khả năng bắn hạ nhiều loại UAV khác nhau, giảm thiểu chi phí khi không cần sử dụng các hệ thống phòng không như Pantsir hay Tor”, ông Borisov cho biết.

Trước đó, ông Borisov cũng cho biết, Nga vừa thử nghiệm thành công hệ thống laser chiến đấu, có khả năng đốt cháy máy bay không người lái (UAV) ở khoảng cách 5km trong 5 giây.

Hệ thống laser tấn công đã chứng minh hiệu quả ở khoảng cách 5km, trong vòng 5 giây, phương tiện không người lái bị đốt cháy và phải tìm cách thoát hiểm”, ông Borisov cho biết tại một hội nghị.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp