Nga triển khai tên lửa đối hạm tối tân ở Sevastopol

Thế giớiThứ Tư, 12/03/2014 07:47:00 +07:00

(VTC News) -Trên bán đảo Crưm của Ukraine đã xuất hiện các xe quân sự của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga chở hệ thống tên lửa đối hạm K300P “Bastion-P.”

Theo trang tin crustgroup.livejournal.com, ngày 9/3, tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crưm của Ukraine đã xuất hiện các xe quân sự của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga chở hệ thống tên lửa đối hạm K300P “Bastion-P.”

Hệ thống K300P “Bastion-P" của quân đội Nga


Các hệ thống K300P “Bastion-P được cung cấp cho quân đội Nga trong giai đoạn 2009-2013, trang bị cho Tiểu đoàn tên lửa bờ biển số 25 trực thuộc Lữ đoàn tên lửa-cao xạ bờ biển số 11 ở căn cứ hải quân Novorossiysk thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Mỗi khẩu đội tên lửa Bastion-P gồm 4 hệ thống.
Tiểu đoàn tên lửa bờ biển số 25 và Lữ đoàn tên lửa-cao xạ bờ biển số 11, được thành lập theo sắc lệnh ngày 6/4/2005 của Tổng thống Nga, đóng tại làng Utash gần thành phố Anapa, phía Tây Nam của Nga.
Trong diễn biến khác, Quốc hội Crưm đã quyết định thông qua bản tuyên bố độc lập của nước cộng hòa tự trị này. 
Thông báo đăng trên trang web của Hội đồng tối cao nước cộng hòa tự trị nêu rõ rằng “trong trường hợp nếu nguyện vọng của các dân tộc Crưm được thể hiện trực tiếp vào ngày 16 tháng Ba 2014 sắp tới sẽ thông qua quyết định về việc sáp nhập nước Cộng hòa tự trị Crưm và thành phố Sevastopol vào thành phần của Nga, ngay sau cuộc trưng cầu dân ý, Crưm sẽ tuyên bố là một nhà nước độc lập và chủ quyền với thể chế cộng hòa”. 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney


Nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố Mỹ sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân ở Crưm và chủ trương ủng hộ đưa quan sát viên quốc tế vào Ukraina để gỡ bỏ quan ngại của Moskva về bảo đảm quyền lợi người nói tiếng Nga.
Cuộc trưng cầu ý dân về qui chế bán đảo Crưm, chủ thể không thừa nhận tính hợp pháp các quyết định của Verkhovna Rada Ukraina, được ấn định tiến hành vào ngày 16 tháng 3.
"Cuộc trưng cầu sẽ là bất hợp pháp thể theo Hiến pháp Ukraina, vì vậy sẽ không được Mỹ cũng như các đồng minh, đối tác của chúng tôi công nhận", ông Carney cho biết.




 

Bình luận
vtcnews.vn