Nga triển khai radar Voronezh cho hệ thống phòng thủ

Thế giớiThứ Hai, 09/01/2012 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Phát ngôn viên chương trình phòng thủ tên lửa của Nga cho biết trạm radar thứ 4 của lớp Voronezh sẽ được xây dựng cuối năm nay tại Siberia.

(VTC News) - Phát ngôn viên chương trình phòng thủ tên lửa của Nga cho biết trạm radar thứ 4 của lớp Voronezh sẽ được xây dựng cuối năm nay như một phần của hệ thống phòng vệ từ xa tại Irkutsk, Siberia.

Những thay đổi lớn trong chương trình phòng thủ tên lửa của Nga hiện nay một phần là do Mỹ đang ngày càng mở rộng hệ thống lá chắn tên lửa của mình về phái Đông Âu. 

Đại tướng Alexei Zolotukhin, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ tên lửa thuộc Quân đội Nga cho biết: "Năm nay hệ thống radar mới sẽ được vào làm nhiệm vụ chiến đấu. Mặc dù chúng chưa hoàn thiện nhưng vẫn có khả năng hoạt động tốt trong giai đoạn thử nghiệm."

Hình ảnh về hệ thống radar lớp Voronezh. (Ảnh: RIA) 

Trước đó đã có 3 trạm radar thuộc lớp Voronezh được xây dựng và đưa vào hoạt độngở Lekhtusi gần St. Petersburg, ở Armavir, Biển Đen và ở Pionersky gần Kaliningrad.

Hệ thống radar của lớp Voronezh là một đột phá hoàn toàn mới so với 2 lớp radar cũ trước đây của Nga là Dnepr và Daryal.

Hiện tại, radar ở Pionersky có tầm hoạt động lên đến 6.000km và có khả năng theo dõi, kiểm soát 500 mục tiêu cùng lúc.

Theo như chương trình phát triển radar của Bộ Quốc phòng Nga, đến năm 2020 họ sẽ thay thế toàn bộ hệ thống radar cũ. Như vậy, toàn bộ vùng biên giới Nga sẽ được bao phủ bằng sóng radar thế hệ mới nhất lấp kín tất cả những lỗ hổng hiện tại.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn