Nga 'tố' nhân viên sứ quán Mỹ trộm đồ

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/10/2021 18:11:32 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc 3 nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Moskva lấy trộm vật dụng cá nhân của một công dân Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, bộ này đã gửi thông báo yêu cầu sứ quán Mỹ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của 3 cá nhân trên để truy tố hình sự. 

Cơ quan ngoại giao Nga nhấn mạnh nếu Mỹ từ chối, các đối tượng tình nghi sẽ phải lập tức rời Nga.

Đại sứ quán Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Nga 'tố' nhân viên sứ quán Mỹ trộm đồ - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Nga (Ảnh: AP)

Theo thông tin mà truyền thông Nga đăng tải, Bộ Nội vụ nước này gần đây nhận được đơn khiếu nại về một chiếc ba lô bị đánh cắp.

Chủ nhân chiếc ba lô được cho là Dmitry Kornilov - nhà tâm lý học trẻ em. Kornilov nói trong ba lô của mình có hộ chiếu, chuột máy tính và một bộ đồ thể thao. 

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nga Vladimir Vasenin nói camera an ninh đã quay lại cảnh 3 lính thủy quân lục chiến từ 21-26 tuổi của Mỹ trộm đồ. 

Ông Vasenin tiết lộ, số tài sản bị đánh cắp trị giá 200 USD. Theo luật pháp Nga, người có hành vi trộm cắp sẽ phải đối mặt với án phạt tối đa 5 năm tù. 

Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin thân cận cho biết vụ việc diễn ra tại một quán bar ở Moskva hôm 18/9 và các công dân Mỹ khi đó đang trong tình trạng say xỉn. 

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ vẫn đang duy trì hàng loạt bất đồng, trong đó có việc Washington cáo buộc Moskva can thiệp bầu cử Mỹ. 

Hồi tháng 5, Nga đưa Mỹ vào danh sách quốc gia "không thân thiện" và cấm đại sứ quán Mỹ tuyển dụng công dân nước này.

Vào tháng 6, Tổng thống Biden và người đồng cấp Nga Putin gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Cả hai nhà lãnh đạo khi đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại bất chấp các bất đồng giữa hai bên. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn