Nga tính nối lại nhiều đường bay quốc tế vào giữa tháng 7

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/06/2020 21:07:00 +07:00
(VTC News) -

Tình hình COVID-19 đang giảm dần, Nga lên kế hoạch nối lại dịch vụ hàng không quốc tế từ ngày 15/7.

Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) lên kế hoạch gửi đề xuất tới cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) để khôi phục các chuyến bay quốc tế từ ngày 15/7. 

TASSRBC xác nhận thông tin trên hôm 7/6. Theo đó, Rosaviatsia đang tìm cách khởi động lại các chuyến bay đến và đi từ 15 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu.

Nga tính nối lại nhiều đường bay quốc tế vào giữa tháng 7 - 1

Nga dự định nối lại du lịch hàng không quốc tế vào giữa tháng 7. (Ảnh: The Moscow Times)

Cuối tháng 3/2020, Nga đã ngừng hầu hết các chuyến bay quốc tế do dịch COVID-19. Khi đó nước này chỉ cho phép các chuyến bay đặc biệt di tản công dân Nga từ nước ngoài và các chuyến bay khác được chính phủ ủy quyền.

Hôm 8/6, Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng chỉ thị cho Rosaviatsia và Rospotrebnadzor tìm hiểu các khả năng nối lại các chuyến bay quốc tế. Hiện biên giới Nga đang thực hiện lệnh cấm công dân nước ngoài nhập cảnh.

Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Nga ghi nhận hơn 476.000 ca nhiễm COVID-19, xếp vị trí thứ 3 toàn cầu. Nước này hiện có 5.971 ca thiệt mạng và 233.688 ca hồi phục.

Hôm 7/6, Nga có thêm 8.985 ca mắc COVID-19 và 112 người chết. Theo trung tâm phòng chống khủng hoảng COVID-19 của Nga, tỷ lệ ca bệnh mới hàng ngày tại nước này đang giảm dần, từ 2% xuống 1,9%.

Phương Anh(Nguồn: The Moscow Times)
Bình luận
vtcnews.vn