Nga tiếp tục sản xuất 'quái vật' nguyên tử dưới đáy biển

Thế giớiThứ Ba, 22/12/2015 07:22:00 +07:00

Chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei mới nhất của Nga mang tên Alexander III bắt đầu khởi công đóng mới tại nhà máy Sevmash, vùng Severodvinsk.

(VTC News) - Chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei mới nhất của Nga mang tên Alexander III bắt đầu khởi công đóng mới tại nhà máy Sevmash, vùng Severodvinsk.

Alexander III là tên con tàu thuộc lớp Borei, có chiều dài 170m, rộng 13,5m và lượng giãn nước lên đến 24.000 tấn.

Ý tưởng về tên chiếc tàu ngầm mới Alexander III được Tổng thống Putin đề xuất vào năm 2014.
Tàu ngầm Nga
Tàu ngầm Nga 
Mỗi chiếc tàu ngầm lớp này có khả năng mang 16 tên lửa liên lục địa Bulava, dự kiến đến năm 2020 sẽ có 8 tàu được biên chế cho quân đội Nga, hiện nay có 3 chiếc đã phục vụ cho hải quân.

Chiếc tàu ngầm Borei đầu tiên là Prince Vladimir, hạ thủy năm 2012. Trong năm 2014, 2 chiếc khác được hạ thủy thêm là Prince Oleg và Generalissimo Suvorov.

Chiếc tàu ngầm thứ 8 và cũng là cuối cùng của lớp này dự kiến sẽ được đóng vào năm 2016.

Theo Sputnik, các tàu ngầm này sẽ trở thành lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga trong những thập kỷ tới.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn