Nga thực hiện 15 vụ tập kích bằng tên lửa vào Ukraine

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 19/02/2023 17:24:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã thực hiện 15 vụ tập kích đường không vào các mục tiêu ở nước này trong suốt 24 giờ qua.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 19/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến hành 15 vụ tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Kiev tại khu vực Donetsk (vùng Donbass).

"Trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 4 đợt không kích và 15 cuộc tấn công bằng tên lửa, hầu hết trong số đó nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các tỉnh Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Donetsk và Kherson. Ngoài ra Nga cũng sử dụng pháo phản lực oanh kích 50 lần nhiều mục tiêu khác trong khu vực”, thông báo của quân đội Ukraine có đoạn.

Nga thực hiện 15 vụ tập kích bằng tên lửa vào Ukraine - 1

Giao tranh giữa hai bên trong 24 giờ qua chủ yếu vẫn ở chiến trường trọng điểm Bakhmut. (Ảnh:, CNBC) 

Cũng theo thông báo trên, mức cảnh báo tập kích đường không từ Nga trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine vẫn ở mức cao.

Ở chiều hướng khác, quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga vẫn đang đẩy mạnh các mũi tấn công của họ ở mặt trận như Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk.

Theo Ukrainska Pravda trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở 12 khu định cư nằm rải rác tại Kharkov, Lugansk và Donetsk.

Tại chiến trường trọng điểm Bakhmut, 18 khu định cư gần thành phố này đã bị quân đội Nga pháo kích trong vòng 24 giờ qua, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đáp lại, Ukraine tuyên bố đã tiến hành 4 cuộc không kích nhằm vào các điểm tập trung quân và trang thiết bị quân sự của Nga trong ngày qua. Hai tên lửa hành trình Kalibr của Moskva cũng đã bị phòng không Ukraine đánh chặn. Bên cạnh đó, các đơn vị pháo binh Ukraine cũng nỗ lực đáp trả các đợt pháo kích dồn dập của quân đội Nga.

Trước đó, vào sáng 16/2, Nga cũng đã tiến hành một trận tập kích tên lửa quy mô lớn khi phóng hơn 36 tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Vụ tấn công này đã đánh trúng nhiều mục tiêu và gây hư hỏng nặng cho các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Trà Khánh(Nguồn: Ukrainska Pravda)
Bình luận
vtcnews.vn