Nga thử thành công tên lửa đạn đạo tàu ngầm Bulava

Thế giớiThứ Bảy, 29/11/2014 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Hãng thông tấn Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 28/11 họ vừa phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Bulava lần thứ 3 trong năm.

(VTC News) - Hãng thông tấn Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 28/11 họ vừa phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Bulava lần thứ 3 trong năm.

Theo Sputnik, con tàu thực hiện lần phóng thử này là Alexander Nevsky, thuộc lớp Borey hiện đại nhất của hải quân Nga bây giờ.
Tên lửa Bulava được phóng đi từ tàu ngầm lớp Borey 
Tên lửa được phóng đi từ một địa điểm thử nghiệm trên biển Barent và mục tiêu giả định được đặt ở khu vực bãi thử thuộc bán đảo Kamchatka của Nga.

Bulava là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ tàu ngầm, có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân độc lập với tầm bắn lên đến 8.000km.

Video Nga thử nghiệm tên lửa Bulava

Hiện nay, Nga có 2 tàu ngầm lớp Borey đang phục vụ là Yury Dolgoruky và Alexander Nevsky, dự kiến sẽ có 8 tàu ngầm lớp này phục vụ trong hải quân Nga đến trước năm 2020.

Mặc dù có một vài thất bại thử nghiệm trong quá khứ, nhưng các vụ thử gần đây đã khẳng định sức mạnh loại tên lửa sẽ trở thành trang bị vũ khí chính cho các tàu ngầm lớp Borey của Nga.

Tùng Đinh (Theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn