Nga thử tên lửa đạn đạo chiến lược gần biên giới Ukraine

Thế giớiThứ Tư, 05/03/2014 10:59:00 +07:00

(VTC News) -Nga tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn vươn tới Mỹ.

RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin tên lửa đạn đạo đã được bắn đi từ một bãi thử ở miền nam nước Nga.
Vụ phóng tên lửa được nói là diễn ra hôm 4/3 ở Kapustin Yar, cách phía đông Ukraine 450km.

Nga thử tên lửa đạn đạo chiến lược gần Ukraine


Tên lửa RS -12M Topol (NATO gọi là SS - 25 Sickle) có tầm bắn 10.000km và mang theo đầu đạn hạt nhân 550 kiloton.
Thời điểm thử tên lửa trùng với việc Nga triển khai quân đội ở Cộng hòa tự trị Crưm, tuy nhiên Tổng thống Nga Putin phủ nhận thông tin cho rằng hai sự việc này có liên quan đến nhau.
Igor Yegorov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói tên lửa bắn chính xác vào mục tiêu giả định ở Kazakhstan.
>> Sức mạnh tên lửa liên lục địa các nước

Trong năm nay, Nga có kế hoạch thử 70 loại tên lửa đạn đạo đã đi vào phục vụ trong quân đội nước này từ năm 1985 đến nay. 
Truyền thông Nga nói khoảng 300 tên lửa sẽ được bắn đi từ Kapustin Yar trong năm 2014. Đây cũng là bãi thử của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, hệ thống phòng không S -300 và S -400, hệ thống tên lửa Smerch.
Trong diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố Matxcơva sẽ 'đáp trả' nếu Mỹ thực hiện lệnh trừng phạt do những vấn đề liên quan chính biến Ukraine.

Các tay súng không rõ danh tính đánh chiếm các vị trí trọng yếu ở Crưm


Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Lukashevich cho biết, Matxcơva đã giải thích cặn kẽ và có trong tay đầy đủ bằng chứng pháp lý trong những lần đối thoại với Washington.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng trong trường hợp Mỹ áp đặt trừng phạt thì điều này 'thực sự không phù hợp tiêu chuẩn' ngoại giao giữa các quốc gia văn minh.
Ông Lukashevich còn bình luận rằng những lệnh trừng phạt dự kiến được báo chí Mỹ đăng tải thời gian qua dựa trên sự kích động của 'hành động thiếu cân nhắc và vô trách nhiệm từ phía Washington'.
Nga cũng tuyên bố họ sẽ áp dụng những lệnh trừng phạt tương tự nếu Mỹ toan tính chống lại Nga.



Bình luận
vtcnews.vn