Nga thiết lập tên lửa S-400 quanh thủ đô Matxcơva

Thế giớiThứ Ba, 08/10/2013 12:18:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này sắp sửa triển khai một trung đoàn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Triumf S-400 vào cuối năm nay.

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này sắp sửa triển khai một trung đoàn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Triumf S-400 vào cuối năm nay.

RIA Novosti đưa tin, một trung đoàn tên lửa S-400 sẽ được vào hoạt động để củng cố hệ thống phòng không xung quang thủ đô Matxcơva vào cuối năm 2013.

“Lực lượng phòng vệ hàng không của Nga sẽ triển khai một trung đoàn S-400 vào cuối năm nay”. Đại tá Dmitry Zenin - Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nói.

tên lửa S-400
Hệ thống tên lửa S-400 sắp được triển khai tại Nga 
Đơn vị mới này sẽ gia nhập cùng 2 trung đoàn tên lửa S-400 khác đã được triển khai gần thủ đô Matxcơva. Hiện tại quân đội Nga đã có tổng cộng năm trung đoàn S-400, trong đó, 2 trung đoàn thuộc thủ đô Matxcơva, 1 trung đoàn ở Kaliningrad thuộc Hạm đội Baltic, 1 trung đoàn ở thành phố cảng Nakhodka thuộc Hạm đội Thái Bình Dương và 1 ở Quân khu Phương Nam.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf (SA-21 Growler) được hi vọng sẽ tạo nền tảng cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa chiến đấu của Nga vào năm 2020. Hệ thông này có thể nhắm đến các mục tiêu trong phạm vi tối đa là 400km ở độ cao 40.000 – 50.000m.

Nga dự định sẽ có 28 trung đoàn S-400 cho tới năm 2020 (mỗi trung đoàn sẽ có 2 hoặc 3 tiểu đoàn) chủ yếu phục vụ cho khu vực biên giới và hàng hải.
S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 10m đến 27 km. Các mục tiêu trong phạm vi tiêu diệt của hệ thống phòng không hiện đại này bao gồm: máy bay không người lái, máy bay chiến đấu có người lái, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa phi chiến lược. 

Bên cạnh S-400 Triumf hiện đại, Nga cũng đang triển khai nghiên cứu, phát triển hệ thống S-500 trên phiên bản S-400. 

Dự kiến năm 2015 Nga sẽ chính thức đưa vào biên chế, sử dụng phương tiện phòng không này. S-500 sẽ là một phần trong hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa toàn cầu của Nga. Hiện các đặc tính kỹ-chiến thuật của S-500 vẫn chưa được tiết lộ.

Tùy Phong

Bình luận
vtcnews.vn