Nga thị uy sức mạnh hệ thống phòng thủ bờ biển hủy diệt tàu chiến đối phương

Quân sựThứ Tư, 03/11/2021 11:25:13 +07:00
(VTC News) -

Hệ thống phòng thủ bờ biển của Nga thể hiện sức mạnh khi phá hủy tàu chiến đối phương trong cuộc tập trận ở biển Đen.

Hôm 2/11, văn phòng báo chí của Hạm đội biển Đen của Nga đưa tin, các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal và Bastion của Hạm đội biển Đen đã tiêu diệt các tàu nổi của đối phương trong cuộc tập trận ở vùng biển này.

“Các hệ thống tên lửa chống hạm phòng thủ bờ biển di động Bal và Bastion đã khai hỏa phá hủy một nhóm tàu ​​nổi của kẻ thù giả định ở biển Đen”, văn phòng báo chí Hạm đội biển Đen cho biết.

Nga thị uy sức mạnh hệ thống phòng thủ bờ biển hủy diệt tàu chiến đối phương - 1

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal của quân đội Nga. (Ảnh: TASS)

Cũng theo văn phòng báo chí Hạm đội biển Đen, các nhóm tác chiến của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cũng đã tiến hành các cuộc hành quân, trang bị và ngụy trang vị trí trong cuộc tập trận.

Cuộc tập trận của quân đội Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO. Nga cảnh báo các nước phương Tây về việc điều tàu chiến đến biển Đen và tiến đến bờ biển Crimea, bán đảo Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Hôm 1/11, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo tàu chỉ huy hải quân USS Mount Whitney đang hướng đến biển Đen, sớm gia nhập với các tàu khác, trong đó có tàu USS Porter nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng NATO trên biển.

Phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng hôm 1/11, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh việc Nga phải cải thiện khả năng phòng thủ, đồng thời cảnh báo các tàu chiến của Mỹ ở biển Đen đang nằm trong tầm ngắm của vũ khí Nga.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn