Nga thể hiện thiện chí cho cuộc đàm phán với Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/04/2022 23:41:32 +07:00

Nga đã có cử chỉ thiện chí khi rút quân khỏi các vị trí ở miền Bắc Ukraine nhằm tạo bầu không khí tích cực cho cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev.

Ngày 6/4, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình LCI, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Nga đã có cử chỉ thiện chí khi rút quân khỏi các vị trí ở miền Bắc Ukraine nhằm tạo bầu không khí tích cực cho cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev.
Nga thể hiện thiện chí cho cuộc đàm phán với Ukraine - 1 Người dân sơ tán khỏi Irpin, Ukraine, ngày 11/3. (Ảnh: THX/ TTXVN)
 
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết định thực hiện bước đi này như một cử chỉ thiện chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán. Chúng tôi có thể đưa ra các quyết định nghiêm túc trong quá trình đàm phán và vì vậy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút quân khỏi khu vực".

Ông Peskov cho biết, tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra, nhưng nảy sinh những khó khăn không mong muốn.

Ông nhấn mạnh: "Vẫn còn con đường dài phía trước". Theo đó, Nga muốn chứng kiến những tiến bộ lớn hơn từ phía Ukraine.

Điện Kremlin cùng ngày thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tiến hành điện đàm, trong đó thảo luận tình hình tại Ukraine, cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev. 

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Orban đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ông cho biết ông đã mời Tổng thống Putin tham gia cuộc đàm phán ở Hungary với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Theo ông Orban, mục đích duy nhất của cuộc đàm phán này là nhanh chóng tiến tới một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Thủ tướng Orban cũng cho biết, Hungary sẽ không gặp khó khăn gì khi thanh toán tiền khí đốt của Nga bằng đồng ruble và nếu Nga yêu cầu Budapest sẽ làm như vậy.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn