Nga tháo dỡ hàng loạt tên lửa đạn đạo để lấy vàng bạc

Thế giớiThứ Sáu, 23/03/2018 16:05:00 +07:00

Tất cả tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Topol của Nga sẽ bị thay thế với phiên bản hiện đại hóa của Topol-M đầu những năm 2020.

Cơ quan không gian liên bang Nga Roscosmos thông báo đấu thầu tháo dỡ 9 tên lửa đạn đạo Topol cũ, theo đó có thể lấy được 42 kg bạc và 1,8 kg vàng từ quá trình này.

Hợp đồng trị giá 9,7 triệu rúp (khoảng 170.817 USD) chỉ rõ quá trình tháo dỡ phải thu xếp xong trước tháng 11/2019. Tiền thu được từ việc bán số kim loại quý nói trên phải trả lại vào ngân khố Nga.

nga-thao-ten-lua-lay-vang-dem-ban-1

 Nga tháo dỡ hàng loạt tên lửa cũ để lấy lại kim loại quý. (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, các bộ phận của tên lửa Topol chứa khoảng 198 g vàng, 4,6 kg bạc và 5 g bạch kim (platinum).

Quá trình sản xuất hàng loạt tên lửa Topol bắt đầu từ năm 1984 và tạo ra khoảng 400 tên lửa. Đến đầu những năm 2020, tên lửa này được dự kiến thay thế bằng phiên bản nâng cấp của Topol-M.

Video: Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat được chế tạo thế nào?

Việt Dũng
Bình luận
vtcnews.vn