Nga sẽ giúp Belarus chế tạo tên lửa đạn đạo mạnh ngang Iskander

Quân sựThứ Tư, 11/05/2022 10:04:57 +07:00
(VTC News) -

Phía Nga cam kết sẽ hỗ trợ Belarus phát triển một mẫu tên lửa tấn công chiến thuật với các tính năng không hề thua kém Iskander.

RT dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 10/5 cho biết, nước này sẽ chế tạo một hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật mới với sự giúp đỡ từ Moskva.

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng, ông Lukashenko nói phía Nga cam kết hỗ trợ đầu đủ nhằm giúp Minsk phát triển một mẫu tên lửa đạn đạo chiến thuật tương tự như tên lửa Iskander của Nga.

Tổng thống Lukashenko nói thêm rằng vấn đề đã được thảo luận trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước.

Nga sẽ giúp Belarus chế tạo tên lửa đạn đạo mạnh ngang Iskander - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: TASS)

“Trước sự chứng kiến ​​của tôi, Tổng thống Putin đã yêu cầu Dmitry Rogozin - người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga hỗ trợ ngay lập tức, vì vậy chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn đầu trong việc chế tạo bằng cách sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia tên lửa Nga, những người đã chế tạo Iskander”, Tổng thống Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cho biết Belarus cũng đã đạt được thỏa thuận với Moskva để mua tên lửa Iskander, đồng thời lưu ý rằng Belarus sẽ tiếp tục cho phép Nga triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại nước này.

9K720 Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới của quân đội Nga, sử dụng động cơ đẩy một tầng nhiên liệu rắn, trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh, có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, khối lượng phóng 3,8 tấn, tầm bắn tối đa 500 km, có thể mang cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân.

Điểm nổi bật của Iskander là khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới. Mỗi quả đạn có tốc độ tối đa 9.350 km/h cùng tính năng liên tục thay đổi đường bay và tung mồi bẫy, nhằm vô hiệu hóa các nỗ lực đánh chặn của đối phương.

Nga sẽ giúp Belarus chế tạo tên lửa đạn đạo mạnh ngang Iskander - 2

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. (Ảnh: roe.ru)

Phiên bản Iskander-M còn được trang bị đầu dò quang - điện tử cùng liên kết dữ liệu với máy bay không người lái (UAV) hoặc máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, cho phép tên lửa đánh trúng cả mục tiêu di động với sai số thấp.

Hiện tại quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Iskander ở Syria và gần đây nhất là trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thông qua hai cuộc xung đột này Iskander một lần nữa thể hiện nó là mối đe dọa nguy hiểm đối với phương Tây khi châu Âu không có phương tiện nào có thể đánh chặn được tên lửa Nga.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp