Nga sản xuất trực thăng hiện đại cho Trung Quốc

Thế giớiThứ Tư, 22/08/2012 09:32:00 +07:00

(VTC News)–Công ty sản xuất trực thăng của Nga cho biết sẽ sản xuất hàng loạt trực thăng đa năng Mi-171E cho Trung Quốc theo hợp đồng mới được kí kết giữa 2 bên

(VTC News) – Công ty sản xuất trực thăng Ulan Ude của Nga cho biết sẽ sản xuất hàng loạt trực thăng đa năng Mi-171E cho Trung Quốc theo hợp đồng mới được kí kết giữa hai bên, hãng RIA Novosti đưa tin hôm 21/8.

Theo đó, vào cuối tháng 7/2012, Bắc Kinh và Mátxcơva đã ký một bản hợp đồng mua bán 55 chiếc Mi-171E với giá dự kiến từ 10-12 triệu USD/chiếc.
“Một trong những hợp đồng thương mại quân sự lớn nhất với Trung Quốc liên quan tới một loạt trực thăng đa năng Mi-171E sẽ được công ty Ulan Ude đảm nhận”, theo RIA.
  Hình ảnh một trong số 55 chiếc Mi-171E sẽ được Nga bàn giao cho Trung Quốc theo hợp đồng
Mi-171E là phiên bản cải tiến của trực thăng vận chuyển Mi-8 nổi tiếng với khả năng chở tối đa 37 người, bay liên tục 610km với vận tốc 250km/h.
Trực thăng đa năng Mi-171E được thiết kế đặc biệt phù hợp để hoạt động ở các nước châu Á và Trung Đông. Ngoài ra, đây cũng là sự lựa chọn được yêu thích từ nhiều khu vực còn lại trên thế giới.
Hiện nay, tại các nước Trung Á, Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ Latinh và Cộng đồng các quốc gia độc lập có hơn 500 chiếc Mi-171 với nhiều phiên khác nhau đang được sử dụng.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn