Nga sản xuất bom tấn về các siêu chiến binh trong thời chiến tranh lạnh

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 21/02/2017 09:19:00 +07:00

Người hâm mộ điện ảnh đang háo hức chờ đợi bộ phim bom tấn "Zashchitniki" (Guardians - Siêu chiến binh), đây được coi như siêu phẩm "The Avenger"s của nước Nga

Zashchitniki (Guardians - Siêu chiến binh) được đặt trong bối cảnh thời kỳ chiến tranh lạnh.  Vào cuối năm 1945, khi thế chiến II vừa kết thúc, một bản báo cáo liên quan tới thí nghiệm biến đổi gen của nhóm tiến sĩ Đức quốc xã đã được gửi đến cho Joseph Stalin.

Tại thời điểm đó, các nhà khoa học Đức vẫn đang tiếp tục tiến hành thí nghiệm và nỗ lực tạo ra các siêu chiến binh trên các vùng đất từng bị phát-xít chiếm đóng gồm Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Phần Lan và cả Liên Xô. Đồng thời, mật báo từ Hoa Kỳ cho hay, đã có các bằng chứng rõ ràng về sự xuất hiện của siêu nhân ở quốc gia này.

Không còn lựa chọn nào khác, Stalin đã quyết định thành lập Patriot – một tổ chức nghiên cứu quốc phòng tối mật hoạt động dưới sự chỉ đạo của Lavrentiy Beria. Ông này sau đó đã bí mật mở 18 phòng thí nghiệm với mục đích tận dụng mọi phương pháp, kể cả trái luật, để chế tạo ra siêu chiến binh.

Thời gian trôi qua, dự án Patriot dường như đã không mang lại bất cứ một lợi ích kinh tế nào. Chính vì lí do đó, Beria đã đề xuất xóa sổ dự án. Nhưng Stalin không dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, ông đã không thể sống để có thể chứng kiến thành quả cuối cùng. Stalin qua đời vào mùa xuân năm 1953. Nikita Khruschev được đưa lên nắm quyền.

Nikita Khruschev suýt cho đóng cửa dự án Patriot thì phòng thí nghiệm Matxcova đã thực hiện thành công một số thí nghiệm và tạo ra 4 siêu chiến binh: Khan, Ler, Arsus cùng Ksenia với những siêu năng lực đặc biệt khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nhận thấy sức mạnh tiềm tàng bất khả chiến bại của những “sản phẩm” mới, Nikita Khruschev quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của dự án và thành lập một đội quân gồm các siêu chiến binh với tên gọi Guardians.

Untitled4

 Siêu chiến binh là bộ phim bom tấn của Nga

Chiến binh đầu tiên của Guardians là Argus. Tên thật của Argus là Arseny Mogilev, người Nga. Sau khi tham gia thí nghiệm, Arseny trở thành một sinh vật nửa người nửa gấu. Arseny có khả năng biến đổi trở thành quái thú và ngược lại. Vì phần lớn gen thú đến từ gấu nên ngoại hình của anh khi biến đổi có những nét tương đồng với gấu.

Trong bộ dạng của một con thú, Arseny không thể nói chuyện, nhưng bù lại, tiếng gầm của anh có khả năng làm tê liệt con người và khiến họ mất ý thức. Đồng thời khi hóa thú, anh có thể giao tiếp với động vật (chim, cá, côn trùng), đưa chúng vào các trận chiến hay những tình huống cần thiết.

2960473

Chiến binh Argus

Khan – thành thạo mọi loại vũ khí có sắc nhọn. Tên thật là John Doe, người Kazakhstan. Với chiều cao lên tới 1m85 và cơ thể mảnh khảnh, không ai có thể tin được Khan đã bước sang độ tuổi 40. Luôn bình tĩnh và kiên định, Khan luôn đặt danh dự bản thân lên hàng đầu.

Anh có thể sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí có cạnh sắc nhọn, thuần thục các môn võ (kể cả các môn mới như parkour) và có khả năng di chuyển nhanh như điện ở một khoảng cách ngắn.

Untitled16

Chiến binh Khan Khan – thành thạo mọi loại vũ khí có sắc nhọn

Chiến binh Ler có sức mạnh nằm ở đôi tay. Anh tên thật là Lernik Oganesyan, người Armenia, cựu vận động viên, cựu đô vật. Cơ thể mạnh mẽ, cùng với thể lực vượt lên ngoài mong đợi. Sức mạnh của anh nằm ở đôi tay. Anh có thể nâng bổng một con voi bằng 1 tay hay đấm thủng tường, và dùng những tảng đá để hạ gục đối thủ.

Untitled

Chiến binh Ler

Chiến binh Xenia tên thật là Oxana Gracheva, người Ukraina, 28 tuổi. Với chiều cao 175cm, dáng người mảnh mai cùng làn da sáng như ngọc trai và mái tóc dài vòng óng, trông Xenia thực sự rất quyến rũ. Đặc biệt, cô không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nhiệt độ, kể cả là lạnh - 40°C hay nóng 50°C.

Cô có thể bơi lội dễ dàng trong nước, không cần lấy hơi, cơ thể thậm chí không cần đến oxy. Xenia có khả năng thích nghi tốt với mọi điều kiện môi trường. Khi ở dưới nước cô có thể trở nên vô hình. Ngoài ra, bộ tóc của cô thay đổi tùy thuộc vào cảm xúc.

15272048_572479606275212_

Nữ chiến binh Xenia

Với kinh phí đầu tư chưa từng có trong tiền lệ trong lịch sử điện ảnh Nga (20 triệu USD), Siêu chiến binh là bom tấn siêu anh hùng được mong đợi nhất trong mùa xuân 2017. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 24/2.

Trailer phim Siêu chiến binh của Nga

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn