Nga sẵn sàng hỗ trợ Iraq chống Nhà nước Hồi giáo IS

Thế giớiThứ Bảy, 27/09/2014 07:31:00 +07:00

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/9 khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức cực đoan IS.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/9 khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức cực đoan IS.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp ở New York với Thủ tướng Iraq Haydar al- Abadi.

Lực lượng an ninh Iraq 
Cuộc họp được tổ chức trong khuôn khổ kỳ họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong cuộc hội đàm, ông Lavrov khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với sự độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Về phần mình, ông Haydar al-Abadi bày tỏ lòng biết ơn về sự đoàn kết của Nga với Iraq, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu vững chắc của Baghdad trong việc tăng cường hợp tác cùng có lợi với Nga trong các lĩnh vực khác nhau.

Thông báo của bộ trên nêu rõ các ông Lavrov và al-Abadi cũng xem xét tình hình ở Trung Đông với trọng tâm chống khủng bố trên cơ sở pháp lý quốc tế đã được thông qua.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn