Nga phá huỷ trận địa tên lửa phòng không S-300 của Ukraine

Quân sựThứ Sáu, 25/02/2022 12:22:00 +07:00
(VTC News) -

Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy hơn 70 mục tiêu quân sự, bao gồm 11 sân bay ở Ukraine và 18 trạm radar của hệ thống phòng không S-300, Buk-M1.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các cuộc không kích do lực lượng vũ trang Nga thực hiện đã phá huỷ 74 cơ sở quân sự trên bộ của Ukraine.

Các cơ sở bị phá hủy bao gồm 11 sân bay, ba sở chỉ huy và 18 trạm radar của các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1.

Nga phá huỷ trận địa tên lửa phòng không S-300 của Ukraine - 1

(Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Konashenkov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh cho quân đội Nga "đối xử với các quân nhân Ukraine một cách tôn trọng".

Tổng thống Nga Putin phát động một cuộc tấn công vào Ukraine vào đầu ngày 24/2. Không lâu sau đó, các cuộc pháo kích đầu tiên xuất hiện ở khu vực thủ đô Kiev của Ukraine và một số thành phố khác, theo AFP.

Ít nhất 68 người thiệt mạng, bao gồm cả binh lính và dân thường, AFP thống kê từ nhiều nguồn chính thức của Ukraine.

Trong cuộc tấn công thiệt hại nhiều nhất được báo cáo, 18 người đã thiệt mạng tại một căn cứ quân sự gần thành phố cảng Odessa của Ukraine ở Biển Đen.

Lực lượng biên phòng Ukraine nói các lực lượng Nga đã tới khu vực xung quanh thủ đô Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố thiết quân luật và nói rằng Nga đang tấn công "cơ sở hạ tầng quân sự" của nước này, nhưng ông kêu gọi người dân không hoảng sợ và cam kết chiến thắng.

Trong cuộc họp với các nghị sĩ Hạ viện Mỹ đêm qua (sáng 25/2 giờ Hà Nội), quan chức hàng đầu chính quyền Biden cho biết mũi bộ binh cơ giới Nga triển khai từ Belarus đang cách thủ đô Ukraine khoảng 30 km, trong khi hướng quân từ lãnh thổ Nga ở xa hơn.

"Cả hai mũi đang hướng tới Kiev với mục tiêu bao vây thành phố và có thể lật đổ chính quyền Ukraine", người này cho hay.

Phương Anh(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp