Ngã ở trường, bé gái 6 tuổi nứt sọ

Sức khỏeThứ Sáu, 17/08/2012 06:17:00 +07:00

(VTC News) – Trong giờ ra chơi, bé Vân bị ngã từ từng ban công tầng một của trường rơi xuống đất, phần đầu trúng vào gờ bê tông nên dẫn đến nứt hộp sọ.

(VTC News) – Trong giờ ra chơi, bé Vân bị ngã từ từng ban công tầng một của trường xuống đất, phần đầu trúng vào gờ bê tông nên dẫn đến nứt hộp sọ.


Bé Vân đang được điều trị tại bệnh viện 
Ngày 16/8, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã thực hiện ca mổ sọ não thành công cho bé Trịnh Thị Thu Vân (6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Trước đó, bé Vân nhập viện trong trình trạng rất nguy kịch, sức khỏe yếu dần, hộp sọ bị nứt quá lớn (dài 7 cm, rộng 2 cm). Sau khi tiếp nhân bệnh nhân, nhận thấy bé Vân bị chấn thương nghiêm trọng, các bác sĩ lập tức đưa ra quyết định mổ để cứu sống bé Vân. Hiện bé Vân đã dần dần bình phục.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Văn Tươi (bác ruột bé Vân) cho biết, trong giờ ra chơi ngày 15/8, bé Vân ngã từ ban công tầng một của Trường tiểu học Kim Đồng xuống đất.

Rất may lúc đó, phần thân của bé năm ở trên bãi đất có cỏ, còn phần đầu thì trúng vào gờ bê tông. Cuộc va chạm khá mạnh nên hộp sọ của bé bị nứt.


Nhận được tin báo, ban giám hiệu trường Kim Đồng đã khẩn trương đưa bé Vân đi cấp cứu tại Bệnh viên quận Bình Tân. Thế nhưng, do vết thương của bé quá nặng nên người nhà của bé đã đưa bé đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Được biết, trước đó 3 tháng, ông Trịnh Văn Thắm (bố bé Vân) đã bị bỏng do đi giao và lắp bình ga cho khách hàng. Hiện ông vẫn đang nằm ở bệnh viện để điều trị.

Một bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo, các cháu học sinh hiện nay rất hiếu động nên việc đứng trên nhà cao tầng (nhất là những khu nhà không có lan can vững chăc), nếu không cẩn thận rất dễ dẫn đến rơi ngã, gây hậu qủa nghiêm trọng. Các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần phải để ý đến sự hiếu động của các em.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn