Nga nói về khả năng đình chiến dịp năm mới

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 16/12/2022 07:32:07 +07:00
(VTC News) -

Điện Kremlin cho biết Nga không nghĩ đến lệnh ngừng bắn vào dịp năm mới hoặc Giáng sinh ở Ukraine vì Kiev chưa đưa ra đề xuất về điều này.

Trả lời câu hỏi báo giới về việc Nga có sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ hay không và liệu chính quyền Nga có đồng ý với một thỏa thuận nếu phía Ukraine đưa ra hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Không, không có đề xuất nào được đưa ra".

Ông Peskov cho rằng “chủ đề như vậy không có trong chương trình nghị sự".

Nga nói về khả năng đình chiến dịp năm mới  - 1

Xung đột Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: Reuters)

Trả lời câu hỏi tương tự, ông Aleksey Gromov, quan chức quân đội Ukraine nói rằng ông sẽ phản đối bất kỳ hiệp định đình chiến nào với Nga vào dịp lễ trên, nhấn mạnh Kiev sẽ chỉ nhất trí với một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn khi không còn một binh lính nào của đối phương trên thực địa.

Đầu tuần này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát trong chiến dịch quân sự trước cuối năm nay là điều không thể xảy ra.

Bên cạnh đó, ông nói thêm nếu Ukraine muốn hòa bình, nước này phải tính tới "những thực tế mới" khi nhắc đến 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9.

Bình luận của ông Peskov là để đáp lại kế hoạch hòa bình ba bước do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky kêu gọi G7 chuyển nhiều vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine, đề nghị Nga đáp ứng các yêu cầu của Ukraine, bao gồm việc từ bỏ các khu vực mà Kiev coi là lãnh thổ của mình.

Trên thực tế, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt tại miền Đông và Nam Ukraine. Hiện hai bên không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào để kết thúc xung đột, nhưng vẫn đang trao đổi hàng trăm tù binh với nhau, cũng như cùng phối hợp với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc xuất khẩu các mặt hàng ngũ cốc và phân bón.  

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn