Nga nói không ngạc nhiên khi Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao

Thời sự quốc tếThứ Năm, 24/02/2022 18:49:08 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này không ngạc nhiên trước quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao song phương từ Ukraine.

Tờ RIA Novosti đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này không mong muốn điều này, nhấn mạnh điều này nằm trong "các chính sách chống Nga" của giới lãnh đạo Ukraine. 

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, Kiev đã gia tăng các chính sách phân biệt đối xử đối với người Nga sống ở Ukraine, cũng như hạ cấp mối quan hệ với Moskva kể từ năm 2014.

Nga nói không ngạc nhiên khi Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao - 1

Bộ Ngoại giao Nga không ngạc nhiên trước quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao từ Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. 

Sáng sớm 24/2, trong bài phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin thông báo nước này bắt đầu phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo điện Kremlin, mục tiêu của hành động này là “để bảo vệ những người dân của Donbass".

Ông Putin cáo buộc các quốc gia phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã bơm vũ khí tối tân cho Ukraine và gia tăng sự hiện diện của NATO ở nước này. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, cuộc tấn công quân sự là cần thiết, ngăn chặn tình trạng đổ máu tồi tệ hơn trong tương lai.

Trước động thái tấn công của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tình trạng thiết quân luật trên toàn Ukraine, kêu gọi người dân nước này bình tĩnh, khuyến cáo họ không nên ra khỏi nhà. 

Sau khi Nga công bố chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine, nhiều vụ nổ lớn diễn ra ở Ukraine. Người dân Ukraine đổ xô đi rút tiền và tích trữ lương thực, một số người vội vã trú ẩn ở các ga tàu điện ngầm...

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp