Nga: Nỗ lực phản công của Ukraine ở Donetsk thất bại

Thời sự quốc tếThứ Hai, 05/06/2023 19:10:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 4/6, quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc phản công quy mô lớn ở phía Nam vùng Donetsk nhưng thất bại.

RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, quân đội Ukraine đã điều động 6 tiểu đoàn cơ giới và hai tiểu đoàn xe tăng trong đợt phản công ở phía Nam vùng Donetsk vào ngày 4/6. Tuy nhiên lực lượng Ukraine hứng chịu tổn thất nặng khi vấp phải hỏa lực của pháo binh Nga ở gần các khu định cư Neskuchnoye và Novodarovka cách thành phố Donetsk khoảng 100 km về phía tây.

Kết quả cuộc phản công Ukraine ở Nam Donetsk diễn ra bất thành với 300 binh sĩ thiệt mạng, 16 xe tăng, 26 xe bọc thép và 14 phương tiện cơ giới bị loại khỏi vòng chiến.

Nga: Nỗ lực phản công của Ukraine ở Donetsk thất bại  - 1

 Một binh sĩ Nga đứng trong chiến hào ở một vị trí trên tiền tuyến ở miền Đông Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

“Ukraine đã thất bại trong việc hoàn thành mục tiêu của họ”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Moskva thông báo Ukraine đã cố gắng phản công nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Nga ở 5 khu vực của tiền tuyến Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, các lực lượng vũ trang và lực lượng biên phòng Nga đã ngăn chặn một nỗ lực mới của quân đội Ukraine nhằm thâm nhập vào vùng Belgorod.

Còn theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, xảy ra ít nhất 29 cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và các lực lượng Nga ở hai vùng Donetsk và Lugansk.

Bộ Quốc phòng Ukraine không đưa ra bình luận nào về thông tin phía Nga đăng tải.

Từ đầu năm 2023, các quan chức Ukraine tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát các vùng đã mất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần nói rằng Kiev đã “sẵn sàng” cho cuộc tấn công, nhưng “vẫn cần thêm một chút thời gian” để nhận đủ số vũ khí do phương Tây viện trợ.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn