Nga: 'NATO không giúp đỡ, chỉ lợi dụng Ukraine'

Thế giớiThứ Sáu, 11/04/2014 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin Reuters dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga nói NATO đang lợi dụng khủng hoảng Ukraine để lôi kéo thành viên chống lại một mối đe dọa ảo.

(VTC News) - Hãng tin Reuters dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga nói NATO đang lợi dụng khủng hoảng Ukraine để lôi kéo thành viên chống lại một mối đe dọa ảo.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã yêu cầu Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine hoặc phải đối mặt với hậu quả nếu can thiệp quân sự vào quốc gia Đông Âu này.

Phản ứng lại tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Nga nói Rasmussen và NATO trong vài tháng gần đây không 'xây dựng' được gì cho Ukraine ngoài làm tình hình khu vực thêm bất ổn.

Máy bay cảnh báo sớm của NATO cất cánh để bay tới Ba Lan từ căn cứ không quân ở Geilenkirchen, gần biên giới Đức - Hà Lan 
Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga nói: "Những lời buộc tội của Tổng thư ký NATO dành cho Nga cho thấy liên minh đang cố sử dụng khủng hoảng ở Ukraine để tập hợp thành viên nhằm đối mặt với một mối đe dọa tưởng tượng".

Kể từ khi Crưm sáp nhập vào Nga tháng trước, NATO đã đình chỉ tất cả các hợp tác quân sự và dân sự với Matxcơva nhưng vẫn chấp nhận đối thoại cấp đại sứ hoặc cao hơn.

Trong khi đó, Nga lại cáo buộc NATO đang triển khai số lượng quân lớn gần biên giới của mình. Tuy nhiên, NATO đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Matxcơva.

"NATO phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của thứ trưởng quốc phòng Antonov rằng khối đang có kế hoạch triển khai số lượng quân lớn gần biên giới Nga," phó tổng thư ký NATO Alexandre Vershbow nói trong một tuyên bố trên Twitter.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn